Sự kiện hot
12 năm trước

VFF xác định ứng viên và tiêu chí chọn TTK

Hôm qua (4/1), Thường trực VFF đã họp bàn, đồng thời đi đến thống nhất về một số vấn đề quan trọng liên quan đến công tác chuyên môn và nhân sự.

Hôm qua (4/1), Thường trực VFF đã họp bàn, đồng thời đi đến thống nhất về một số vấn đề quan trọng liên quan đến công tác chuyên môn và nhân sự.


Ông Phan Anh Tú và ông Ngô Lê Bằng được đề cử

Thường trực đã xem xét và đánh giá toàn bộ quá trình thành lập VPF cũng như những vấn đề quan trọng liên quan đến công ty này mà VFF là cổ đông lớn nhất. Thường trực VFF đã thông qua kế hoạch tổ chức các giải bóng đá quốc tế được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2012 như: vòng loại các CLB futsal châu Á khu vực ĐNÁ và Đông Á; festival U13 nữ châu Á; AFF Cup nữ, giải futsal quốc tế Hà Nội mở rộng và một số trận đấu giao hữu của ĐTQG.

Đặc biệt, Thường trực VFF đã thống nhất các tiêu chí tuyển chọn TTK mới thay thế cho ông Trần Quốc Tuấn đã từ chức. Theo đó, TTK VFF phải là người am hiểu bóng đá Việt Nam và khu vực, biết ngoại ngữ, không nằm trong BCH, có khát vọng được cống hiến cho bóng đá nước nhà, được cơ quan chủ quản cho phép… Cũng tại phiên họp này, Thường trực đã đề cử hai ứng viên cho chức danh TTK VFF là các ông Phan Anh Tú và Ngô Lê Bằng. Trong thời gian sắp tới, Thường trực VFF sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến các ứng viên để báo cáo lên BCH trong phiên họp sắp tới.

Theo Bongdaplus

Từ khóa: