Sự kiện hot
12 năm trước

Vì sao Madrid thất bại trong vụ Neymar?

Sau khi ký hợp đồng mới với Neymar cho đến hết World Cup 2014, Chủ tịch Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro của CLB Santos đã chỉ trích mạnh mẽ phương pháp “ném đá giấu tay” mà ban lãnh đạo của Real Madrid đã sử dụng để lôi kéo tài năng người Brazil về với sân Bernabeu.

Sau khi ký hợp đồng mới với Neymar cho đến hết World Cup 2014, Chủ tịch Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro của CLB Santos đã chỉ trích mạnh mẽ phương pháp “ném đá giấu tay” mà ban lãnh đạo của Real Madrid đã sử dụng để lôi kéo tài năng người Brazil về với sân Bernabeu.

Phát biểu trên tờ O Estado de Sao Paulo, Chủ tịch Oliveira nhấn mạnh: “Cách cư xử của ban lãnh đạo Madrid là rất khó chịu và ngạo mạn, đúng kiểu những người còn mang tư tưởng thực dân”.

Sở dĩ CLB Santos có sự phản ứng gay gắt như trên là do từ khi lãnh đạo đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha có động thái đầu tiên để chèo kéo sự phục vụ của “người Mohican” vào tháng 6 vừa qua, thời điểm diễn ra trận chung kết Cúp Libertadores, tiền đạo Neymar đã bị gây áp lực liên tục bởi người đại diện Wagner Ribeiro, người cũng là một đồng minh tin cậy của Chủ tịch Florentino Perez.

Không những thế, Real Madrid còn cử trưởng phòng dịch vụ pháp lý Javier Lopez Farre cùng luật sư Julio Senn đến Sao Paulo để thương lượng với Neymar, thậm chí bác sỹ Carlos Diez còn tới tận nơi để tiến hành kiểm tra y tế trước, trong khi Tổng Giám đốc Jose Angel Sanchez, HLV Jose Mourinho và Chủ tịch Florentino cũng trực tiếp nói chuyện với siêu sao đang nổi của bóng đá Brazil.

Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực trên đều không thể thuyết phục được Neymar và ban lãnh đạo CLB Santos.

Có một chi tiết hài hước là Chủ tịch Oliveira tiết lộ một trong những lý do mà ông đưa ra để thuyết phục Neymar ở lại là dọa nếu sang Madrid HLV Mourinho sẽ bắt tiền đạo này cắt tóc nghiêm chỉnh trong khi ở lại thì muốn để tóc thế nào cũng được.


Neymar và Chủ tịch Ribeiro (phải) - Ảnh Internet

Chủ tịch của CLB Santos cũng tiết lộ: “Vào tháng 6, trong lễ chia tay Ronaldo, tôi đã gặp Sandro Rosell và chúng tôi cùng uống rượu. Ông ấy hỏi tôi có vấn đề gì không nếu ông ấy gọi điện cho bố của Neymar để nói chuyên và tôi đã trả lời là không”.

Rõ ràng Chủ tịch Florentino Perez và ban lãnh đạo Real Madrid đã thất bại trong thương vụ mang tên Neymar, đến mức người đại diện Wagner Ribeiro cũng chẳng thèm gọi điện thoại thông báo cho Madrid biết về hợp đồng mới của tiền đạo người Brazil mà ông đại diện và chỉ thông báo ngắn cho họ biết qua email..

Khang Chi
Theo TT-VH

Từ khóa: