Sự kiện hot
13 năm trước

Vợ con của ông Muammar Gaddafi vẫn ở Algeria

Tờ Điện tín hàng ngày (Anh) ngày 5/9 đưa tin một nhóm người thân bao gồm vợ con của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đang được bảo vệ trong một căn phòng đặc biệt tại một khu biệt thự sang trọng ở phía Tây Algeria.

Tờ Điện tín hàng ngày (Anh) ngày 5/9 đưa tin một nhóm người thân bao gồm vợ con của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đang được bảo vệ trong một căn phòng đặc biệt tại một khu biệt thự sang trọng ở phía Tây Algeria.

Bà Safia, vợ của nhà lãnh đạo Gaddafi.

Nhóm người thân của Đại tá Gaddafi gồm 12 người, gồm vợ Safia, con gái Aisha, hai người con trai Mahammad và Hannibal và một số người thân khác đang được giám sát trong ngôi biệt thự nằm giữa rừng thông, trông ra Địa Trung Hải.

Khu rừng thông này cũng là nơi ở của nhiều quan chức cao cấp của chính quyền Algeria. Chính phủ Algeria nói họ đối xử với những người nhà của ông Gaddafi "như người Algeria" và sẽ ngăn không cho người ngoài vào thăm họ trong thời gian sắp tới.

Cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra tại Brussels, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố NATO đang tiến sát thắng lợi trong quá trình can thiệp tại Libya và quá trình này sẽ sớm kết thúc. Tuy nhiên, hiện tại, các lực lượng ủng hộ Gaddafi vẫn là mối đe dọa đối với dân thường, do đó, NATO buộc phải tiếp tục sứ mệnh của mình cho đến khi mối de dọa này không còn.

Trả lời câu hỏi của các nhà báo về vấn đề ông Gaddafi, ông Fogh Rasmussen khẳng định Muammar Gaddafi không phải là mục tiêu của NATO và việc bắt giữ Gaddafi cũng không phải là yếu tố quyết định liên quan đến việc chấm dứt chiến dịch của NATO tại Libya.

Ông nói yếu tố quan trọng nhất để chấm dứt chiến dịch "Người bảo vệ thống nhất" là Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) đảm bảo khả năng bảo vệ người dân.

Theo Vietnam+

Từ khóa: