Sự kiện hot
6 năm trước

Vụ 9 người chết và mất tích trên sông Hồng: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

Sau 3 ngày tích cực tìm kiếm, các lực lượng cứu hộ cứu nạn của bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai và huyện Bát Xát đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ 9 người bị đuối nước, chết và mất tích trên sông Hồng sáng ngày 11/3.

Lực lượng tìm kiếm các nạn nhân trên sông Hồng.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên sông Hồng tại khu vực biên giới Bát Xát (tỉnh Lào Cai). Đến hơn 10h30 sáng nay 16/3, thi thể nạn nhân cuối cùng là Lò Nam Nan (sinh năm 1994, trú tỉnh Lai Châu) đã được tìm thấy ở ven sông Hồng tại địa phận xã biên giới Trinh Tường, huyện Bát Xát.

Trước đó, vào ngày 11/3, một số nhân công tham gia vận chuyển hàng tạm nhập - tái xuất qua biên giới trên 3 thuyền vỏ sắt. Sau khi bàn giao hàng hóa xong, 9 nhân công đi trên 1 thuyền không may bị ngã khỏi thuyền sắt. Do thiếu kỹ năng bơi lội, không có kinh nghiệm về sông nước nên cả 9 nạn nhân đã bị đuối nước.

Đến nay các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai và huyện Bát Xát đã tìm thấy cả 9 thi thể nạn nhân. Các nạn nhân gồm: Châu A Dế (sinh năm 1972) và Thầu A Hòa (sinh năm 1992), cùng trú tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai); Giàng A Dơ (sinh năm 1995) và Giàng A Tếnh (sinh năm 1997), cùng trú tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái; Thào A Lâu (sinh năm 1990) và Thào A Giàng (sinh năm 2002) cùng trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Tráng Văn Long (sinh năm 1993), Vàng Văn Thắng (sinh năm 1992), cùng trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; Lò Nam Nan (sinh năm 1994), trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Ngay sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, các cơ quan chức năng đã tiến hành bàn giao cho gia đình các nạn nhân đưa về nhà mai táng theo phong tục.

Phạm Ngọc Triển
Theo Dân Trí

Từ khóa: