Sự kiện hot
6 năm trước

Vụ đá tự nhiên có độ bền 70 năm nhưng 1 năm đã vỡ nát: Cận cảnh quá trình lát đá trên vỉa hè

Hiện một số tuyến phố tại Hà Nội vẫn đang tiếp tục triển khai việc lát đá tự nhiên có độ bền 70 năm ở vỉa hè.

Theo ghi nhận trên một số tuyến phố tại Hà Nội, hoạt động lát đá tự nhiên có tuổi thọ 70 năm trên vỉa hè vẫn đang diễn ra. Trên đây là hình ảnh các công nhân đang lát đá tại vỉa hè tại phố Nguyễn Thượng Hiền (Hà Nội) vào chiều 22/11.

Sau khi đặt một lớp vữa mỏng, đá sẽ được đặt lên trên.

Người thợ lát nền đặt phiến đá thẳng hàng lối.

Sau đó dùng búa gõ lên bề mặt của đá để đá kết dính với lớp vữa bên dưới, tạo mặt phẳng không nhấp nhô so với bề mặt các viên đá khác.

Có đoạn, công nhân phải dùng máy cắt để cắt đá cho vừa để đặt.

Căng dây cho thẳng hàng lối, đảm bảo mặt phẳng.

Một viên đá chưa được kê chắc chắn, thấp hơn so với các viên đá khác, người thợ phải cạy lên và cho thêm vữa vào.

Theo một người thợ ở đây, đá lát vỉa hè có độ dày tới 5cm.

Công nhân chỉ bê được 1 viên/lần mỗi khi vận chuyển.

Theo một công nhân, do trước đó một đoạn vỉa hè sau khi lát đá quá cao so với mép đường phía dưới, nên hôm nay công nhân đã phải lật đá lên và hạ nền lát lại.

Cả đoạn vỉa hè dài đá bị lật lên.

Tại Phố Tôn Đức Thắng, việc lát đá vỉa hè có tuổi thọ 70 năm tuổi vẫn đang được tiếp tục.

Tuy nhiên, theo quan sát có chỗ đã vừa lát xong đã bị nẻ.

Người dân lấy đá làm lối đi lại.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Sỹ Liêm cho rằng việc đá tự nhiên lát vỉa hè bị vỡ nát có hai nguyên nhân.

Thứ nhất là chất lượng của đá. Cụ thể ví dụ như đá tự nhiên khi xẻ thành phiến có thể có vết nứt nẻ nhưng chưa vỡ và đem lát thì khi chịu lực lớn sẽ vỡ.

Thứ hai là chất lượng thi công. Theo ông Liêm, việc thi công lát vỉa hè thì nền là quan trọng. Nếu nền vỉa hè không tốt mà lát đá kích thước nhỏ, không dính nhau thì nếu lún đá sẽ lún theo.

"Tuy nhiên, nếu phiến đá to mà dưới nền không chặt, không có bê tông và chỉ thuần túy cát thì khi có mưa rất dễ sụt lún khiến đá bị vỡ khi chịu lực lớn. Ngoài ra, việc thi công lát vỉa hè nên có dự án, giám sát như một công trình chứ không phải tiện đâu làm đấy để đảm bảo chất lượng", nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng nói.

Phi Hùng
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: