Sự kiện hot
7 năm trước

Xe máy vẫn 'lướt gió', xe khách thản nhiên đón trả khách ở đường vành đai 3 trên cao

Tình trạng xe khách ngang nhiên dừng đón trả khách, xe máy, xe ba bánh, người đi bộ đi vào đường vành đai 3 trên cao (TP. Hà Nội) vẫn diễn ra khá phổ biến.

Theo ghi nhận vào đầu giờ chiều ngày 19/10, tại tuyến đường Vành đai 3 trên cao (đoạn dọc từ đầu đường Phạm Hùng đến đường Khuất duy Tiến, TP. Hà Nội) tình trạng xe máy, xe ba bánh, người đi bộ đi lên đây diễn ra khá phổ biến.

Mặc dù ngay ở đầu các lối lên của đường vành đai 3 trên cao, đã có biển báo cấm người đi bộ, xe máy, xe ba bánh đi lên. Nhưng nhiều người dân vẫn không chấp hành, cố tình vi phạm quy định.

Những chiếc xe máy đi với tốc "xé gió" phóng băng băng trên đường vành đai 3 trên cao.

Nhiều người đi xe máy thậm chí còn không đội mũ bảo hiểm.

Các phương tiện đi lên đường vành đai 3 trên cao khá nhiều, nhưng lực lượng chức năng không hề có mặt.

Người đàn ông không đội mũ bảo hiểm, bất chấp nguy hiểm điều khiển xe máy đi vào giữa hai làn đường có các phương tiện ô tô lưu thông đông đúc.

Một nam thanh niên điều khiển xe máy, giơ tay tạo dáng khi thấy ống kính tại lối xuống ở đường Phạm Hùng (đoạn gần ngã tư Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến).

Rất nhiều phương tiện vi phạm.

Không ngần ngại đánh võng khi lên đường vành đai 3 trên cao.

Đoạn lối xuống, gần khu vực rẽ vào đường Trần Duy Hưng, xe khách thản nhiên trả khách.

Đầu lối lên phía đường Phạm Hùng, tình trạng này cũng diễn ra phổ biến, các nhà xe thoải mái đón trả khách tại đây.

Còn cánh xe ôm thì "bơi ngược dòng" lên trên để đón khách.

Đứng mời chào khách ngay lối xuống.

Và cả phía bên trên.

Một số người sau khi xuống xe khách, quyết định đi bộ xuống phía dưới cùng với các phương tiện ô tô đang di chuyển tấp nập, đông đúc, chỉ còn lại một lối đi nhỏ.

Được biết, vào ngày 7/10 vừa qua, trên đường vành đai 3 trên cao vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông. Theo đó, khi đang điều khiển xe máy di chuyển trên đường vành đai 3 trên cao, một nam thanh niên bất ngờ đâm phải một chiếc ô tô bán tải đang đỗ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, ngày 10/10, Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đã có văn bản đề nghị công an TP. Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý tình trạng tình trạng xe khách ngang nhiên dừng đón trả khách và hàng loạt xe máy, xe ba bánh, người đi bộ đi vào đường vành đai 3 trên cao (TP. Hà Nội) bất chấp có biển cấm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng này chưa chấm dứt, vẫn diễn ra một cách phố biến.

Phi Hùng
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: