Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên đẩy mạnh phong trào, hoạt động hưởng ứng “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới”

Trong tháng Thanh niên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng “Tháng Thanh niên” và “Tháng Ba biên giới” năm 2024 với chủ đề “Tuổi trẻ tỉnh nhà An Giang xung kích lập công, tô hồng truyền thống, tình nguyện vì cộng đồng”.

Chương trình Trao tặng quà cho học sinh ở khu vực biên giới, tiến hành đổ sân bê tông, xây dựng khu vui chơi tại Trường Tiểu học và THCS Trần Quang Khải.


Trường Tiểu học và THCS Trần Quang Khải.

Nhằm khơi dậy tinh thần tự hào truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên; tạo phong trào thi đua hướng đến chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024), ngày 14/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh An Giang cùng chính quyền địa phương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã An Nông (thị xã Tịnh Biên, An Giang) tổ chức thành công Chương trình Trao tặng quà cho học sinh ở khu vực biên giới, tiến hành đổ sân bê tông, xây dựng khu vui chơi tại Trường Tiểu học và THCS Trần Quang Khải.


Thiếu tá Nguyễn Văn Phát Anh – Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên chia sẻ với Phóng viên.

Trao đổi với Phóng viên, Thiếu tá Nguyễn Văn Phát Anh – Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên chia sẻ: “Trong tháng Thanh niên, để phát huy tốt hơn nữa tinh thần xung kích, tình nguyện của Cán bộ, đoàn viên thành niên của Đơn vị tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Đồn đã chủ động phối hợp với nhiều đơn vị trên địa bàn cùng chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Các hoạt động không chỉ đẩy mạnh phong trào xung kích, tình nguyện, tinh thần sáng tạo của cán bộ, đoàn viên thanh niên mà còn góp phần củng cố quốc phòng, an ninh; quản lý, bảo vệ biên giới và đảm bảo an sinh xã hội trên khu vực biên giới Đơn vị phụ trách”.

Các vị đại biểu tham gia Chương trình.

Theo đó, Chương trình trao tặng quà cho học sinh ở khu vực biên giới gồm các hoạt động trao tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng biết vượt khó học giỏi ở cả 2 cấp tiểu học và THCS, triển khai hoạt động đổ bê tông sân trường và xây dựng khu vui chơi cho học sinh trong khuôn viên Trường Tiểu học và THCS Trần Quang Khải. Đồn còn phối hợp với các thành viên trong Hội hớt tóc tình nguyện tỉnh An Giang triển khai hoạt động cắt tóc miễn phí theo mô hình “Tay khéo Biên phòng” trên khu vực sân trường.


Thầy giáo Nguyễn Khắc Doãn – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Trần Quang Khải phát biểu tại Chương trình.

Phát biểu tại Chương trình, thầy giáo Nguyễn Khắc Doãn – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Trần Quang Khải cho biết, An Nông xuất thân là quê hương giàu truyền thống anh hùng cách mạng với tinh thần hiếu học được nối tiếp từ thế hệ này qua thế hệ khác. Trường Tiểu học và THCS Trần Quang Khải có 2 điểm dạy, hầu hết học sinh đều là con em gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong khi đó cơ sở vật chất của trường phục vụ cho học sinh còn thiếu thốn, chưa đáp ứng được.


Các vị đại biểu trao quà cho các em học sinh.

“Trong tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới, Nhà trường và các em học sinh vinh dự được đón nhận tấm lòng vàng, tình cảm đặc biệt từ Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Chi đoàn Phòng Tham mưu – Công an tỉnh An Giang và Hội cắt tóc tình nguyện tỉnh An Giang đã trao tặng những bộ đồng phục mới, con đường đổ bê tông mới sẽ là động lực vô cùng to lớn cho các em học sinh của nhà trường trên con đường chinh phục tri thức...”, thầy giáo Nguyễn Khắc Doãn cho hay.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên cùng các lực lượng trên địa bàn triển khai đổ sân bê tông.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên còn phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương tổ chức Chương trình trao tặng quà cho Nhân dân khu vực biên giới trong “Tháng Thanh niên” và “Tháng Ba biên giới” năm 2024; những phần quà tuy nhỏ bé nhưng mang lại ý nghĩa lớn cho người dân khu vực  biên giới còn gặp nhiều khó khăn.


Hoạt động cắt tóc cho các em học sinh tại sân trường.

Đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên cùng đại diện Phòng Tham mưu – Công an tỉnh An Giang trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian tới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên sẽ kết hợp với các trường trên địa bàn tổ chức các lớp học Biên giới cho các cháu học sinh từ tiểu học, THCS và THPT đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Biên phòng, giới thiệu các mốc giới... Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức và hiểu biết của các em học sinh ở khu vực biên giới. 

Thanh Phong - Lê Tùng - Vũ Cừ

Theo KT&ĐU

Từ khóa: