Sự kiện hot
4 năm trước

Chủ tịch Trịnh Văn Quyết: Tôi tin giá cổ phiếu Bamboo Airways và FLCHomes sẽ vượt 100.000 đồng/cp trong năm 2020

Hai mã cổ phiếu BAV của Bamboo Airways và FHH của FLCHomes dự kiến sẽ giao dịch chính thức trên thị trường chứng khoán vào cuối năm 2019 - đầu năm 2020 với giá khởi điểm lần lượt là 35.000 và 60.000 đồng/cp. Chủ tịch Tập đoàn FLC cho rằng cả hai mã này đều có thể đạt mức giá trên 100.000 đồng/cp ngay trong năm sau.

FLCHomes FLC

Lễ ra mắt và giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu FLCHomes tối 18/11. Ảnh: Đức Quyền.

Tại sự kiện giới thiệu cơ hội đầu tư vào FLCHomes tổ chức tại Hà Nội tối 18/11, lãnh đạo Tập đoàn FLC cũng như CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes đã trình bày khái quát về lịch sử hoạt động, quá trình phát triển, các mảng kinh doanh chính và kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới của FLCHomes.

FLCHomes có vốn điều lệ 4.160 tỉ đồng và dự kiến đưa 416 triệu cổ phiếu FHH của mình lên thị trường UPCoM ngay trong tháng 12/2019. Tổ chức tư vấn đăng kí giao dịch là CTCP Chứng khoán MB (MBS). 

Hiện nay FLCHomes chưa công bố bản cáo bạch hay các tài liệu đăng kí giao dịch chính thức nên phần trình bày của các lãnh đạo doanh nghiệp tại sự kiện tối 18/11 là những thông tin tương đối cụ thể đầu tiên mà nhà đầu tư tiềm năng có thể tiếp cận được.

Cụ thể, FLCHomes ước tính doanh thu giai đoạn 2019-2024 sẽ tăng từ khoảng 1.700 tỉ đồng lên 11.452 tỉ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động bất động sản và thương mại, ngoài ra còn hai mảng khác là dịch vụ môi giới bất động sản và kinh doanh sân golf.

Doanh thu FLCHomes FLC (2)

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC trình bày về kế hoạch kinh doanh của FLCHomes. Ảnh: Đức Quyền.

Lợi nhuận của FLCHomes trong khoảng thời gian 5 năm trên được dự báo tăng từ 215 lên 2.243 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu tăng từ 4.160 lên 10.102 tỉ đồng.

Giá cổ phiếu FHH ngày đầu lên UPCoM dự kiến là 35.000 đồng/cp, tương ứng với vốn hóa 14.560 tỉ đồng. Trong đó, cán bộ nhân viên thuộc Tập đoàn FLC có quyền mua cổ phiếu FHH với giá ưu đãi 25.000 đồng/cp.

Tại sự kiện, nhận định về mức giá 35.000 đồng/cp của FHH, chuyên gia tài chính ngân hàng, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu dẫn lại số liệu: FLCHomes đặt mục tiêu trong 5 năm, doanh thu tăng từ 1.700 lên 11.452 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng từ 215 lên 2.243 tỉ đồng, tức là tăng khoảng 10 lần.

"Liệu FLCHomes có thể tăng trưởng lợi nhuận 10 lần trong vòng 5 năm hay không?", ông Hiếu đặt câu hỏi. "Tôi nghĩ anh Quyết (Chủ tịch Tập đoàn FLC - PV) cũng không thể khẳng định chắc chắn là có thể đạt được", ông Hiếu nói.

Tri Hieu FLCHomes FLC

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu phát biểu tại sự kiện tối 18/11. Ảnh: Đức Quyền.

Ông Hiếu khuyên nhà đầu tư tiếp tục theo dõi kết quả đầu tư trong thời gian tới, sau khoảng một năm nữa xem tương quan giá thị trường so với giá trị sổ sách của FLCHomes như thế nào.

Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết thì cho rằng việc doanh nghiệp tăng trưởng 10 lần trong 5 năm là điều hoàn toàn khả thi.

"Tôi tính toán khác thường, không giống các chuyên gia hay bất kì qui chuẩn nào liên quan đến giá cổ phiếu", ông Quyết chia sẻ.

"Tôi nói về giá cổ phiếu Tập đoàn FLC trước. Tại sao hiện nay một cổ phiếu FLC có giá chỉ khoảng 4.000 đồng mà chúng tôi lại kì vọng cổ phiếu FHH của FLCHomes có giá chào sàn 35.000 đồng? Nghe đã thấy vô lí rồi!

Tôi lấy ví dụ thế này, năm nay tôi bỏ ra 1.500 tỉ đồng để mua vào thì giá cổ phiếu FLC sẽ cao gấp 10 lần bây giờ. Lí do cũng tương tự như các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, vốn điều lệ có thể là 5.000 tỉ đồng nhưng vốn cho nhà đầu tư bên ngoài có thể chỉ 5%, thậm chí 2%, ví dụ như ACV (Tổng công ty cảng Hàng không Việt Nam - PV) vừa rồi. Tức là tỉ lệ cổ phiếu ra bên ngoài rất nhỏ.

Với trường hợp của FLCHomes, tôi chắc chắn trong năm 2020 tỉ lệ sở hữu bên ngoài chỉ là 10%, khi đó giá cổ phiếu sẽ là ba chữ số, tức là trên 100.000 đồng/cp chứ không phải chỉ 35.000 đồng/cp.

Tôi khẳng định cổ phiếu này chào sàn giá 35.000 đồng bởi vì Tập đoàn FLC cũng như các cá nhân cam kết sở hữu 90%, chỉ còn 10% dành cho cán bộ nhân viên. Như các anh chị ở đây cũng biết, thời gian gần đây Tập đoàn FLC có hai mã cổ phiếu dành cho cán bộ nhân viên, với số lượng rất ít và chỉ rất ít mà thôi, đó là cổ phiếu BAV của Bamboo Airways và FHH của FLCHomes.

Cán bộ nhân viên Tập đoàn được mua số cổ phiếu trị giá hai tháng lương, nhưng đây là việc hoàn toàn tự nguyện chứ chúng tôi không trừ thẳng vào lương. Cổ phiếu FHH được bán cho cán bộ nhân viên với giá 25.000 đồng/cp và được bảo lãnh bán lại với giá 45.000 đồng/cp chỉ trong ba tháng sau khi chào sàn".

"Vậy thì giá chào sàn 35.000 đồng/cp không có gì là vô lí cả", ông Quyết nói.

DSCN0850

Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết nói về giá cổ phiếu FLCHomes, Bamboo Airways và FLC. Ảnh: Đức Quyền.

Theo báo cáo tài chính quí III của Tập đoàn FLC, tại ngày 30/9/2019 FLC có 16 công ty con và một công ty liên kết, trong đó không có cái tên FLCHomes. Hiện chưa rõ cơ cấu cổ đông của FLCHomes ra sao và những cá nhân, tổ chức nào đang sở hữu 90% vốn điều lệ của công ty như ông Trịnh Văn Quyết nói.

Trong khi đó, CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) - một công ty con của Tập đoàn FLC - cũng đang có kế hoạch đưa cổ phiếu lên giao dịch trên thị trường chứng khoán trong năm 2020. Bamboo Airways hiện có vốn điều lệ 4.050 tỉ đồng, tương ứng với 405 triệu cổ phiếu BAV. 

Tập đoàn FLC dự kiến giá của BAV trong ngày giao dịch đầu tiên là 60.000 đồng/cp, tương ứng vốn hóa 24.300 tỉ đồng (khoảng 1 tỉ USD). CTCP Thẩm định giá và Giám định chất lượng Việt Nam (VIVC) thì cho rằng một cổ phiếu BAV có giá 82.280 đồng, tương ứng với vốn hóa trên 33.300 tỉ đồng (khoảng 1,4 tỉ USD).

Nói về BAV, ông Trịnh Văn Quyết cho biết: "Năm 2020 chúng tôi cũng sẽ chào sàn cổ phiếu BAV của hãng hàng không Bamboo Airways và tôi khẳng định giá cổ phiếu này cũng sẽ không dưới ba chữ số, tức là không dưới 100.000 đồng/cp tương tự như FHH của FLCHomes. Các công ty có muốn mua cũng không được vì có ai bán đâu mà mua!

Bởi vì cổ phiếu BAV cũng chỉ dành cho cán bộ công nhân viên Tập đoàn FLC, tối đa mỗi người hai tháng lương. Tổng quĩ lương mỗi tháng trên toàn hệ thống Tập đoàn là hơn 100 tỉ đồng, hai tháng lương cũng chỉ hơn 200 tỉ đồng, trong khi vốn điều lệ của Bamboo Airways là 4.050 tỉ đồng, của FLCHomes là 4.160 tỉ đồng. Hai tháng lương chỉ tương đương vài phần trăm vốn".

Ông Quyết nói thêm: "Bamboo Airways hiện chưa có ý định bán cổ phần cho nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài. Khi nào bán cho nhà đầu tư nước ngoài thì giá ít nhất phải 150.000 đồng/cp, lúc đó tôi mới bán. Nhà đầu tư nước ngoài hay trong nước vào Bamboo Airways lúc này sẽ chỉ làm chậm tiến trình chuẩn hóa cũng như sự phát triển của hãng mà thôi.

Các tập đoàn lớn không như các chuyên gia thường đánh giá là năm nay tăng trưởng 5%, năm sau 10%, năm sau nữa 30% … tôi xin lỗi là một tháng cũng có thể tăng trưởng 10% với FLCHomes. Chúng tôi có thể tăng trưởng 50-100% mỗi năm, cái này không sổ sách nào tính toán được".

Tự tin với mức tăng trưởng phi mã hàng trăm phần trăm mỗi năm, ông Quyết khẳng định nếu hai mã cổ phiếu BAV của Bamboo Airways và FHH của FLCHomes không đạt tối thiểu 100.000 đồng/cp trong năm 2020, ông sẽ tuyên bố Tập đoàn FLC phá sản.

Đức Quyền
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: