Sự kiện hot
6 năm trước

Hương Giang chia sẻ mong muốn có cuộc thi nhan sắc dành cho người chuyển giới ở Việt Nam

Hương Giang cũng chia sẻ về việc cô cảm thấy buồn thế nào khi bước vào cuộc thi với tư cách là một thí sinh tự do.

Những ngày gần đây, Hương Giang trở thành cái tên được công chúng nhắc tới rất nhiều bởi cô vừa xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế. Những lời nói của Hương Giang vào thời điểm này đều được người hâm mộ quan tâm. Mới đây nhất, người đẹp cũng đã giãy bày về điều mà cô mong muốn ở nước nhà sau khi trở về từ một đấu trường nhan sắc dành cho người chuyển giới.

Bước ra từ cuộc thi, Hương Giang lần đầu tiên chia sẻ về những mất mát và nỗi buồn khi không thể đi thi dưới tư cách một hoa hậu chuyển giới của nước nhà được gửi đi tham gia Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, mà là một thí sinh tự do: 'Giang nhận ra được thí sinh các quốc gia khác đều là Hoa hậu chuyển giới của nước họ nên họ được quyền đi thi nhưng từ trước đến nay, chúng ta không có một cuộc thi chính thức nào cho người chuyển giới. Cho nên Giang, với tư cách là một ca sĩ phải đi thi một cách tự do nên cảm thấy rất đau lòng về chuyện này​.'

Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Hương Giang

Bày tỏ sự đau lòng về việc không có một cuộc thi nhan sắc chính thức nào dành cho người chuyển giới tại Việt Nam, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 cũng khẳng định, mục tiêu to lớn nhất mà cô muốn thực hiện vào thời điểm này chính là tạo nên một chương trình như vậy cho cộng đồng LGBT ở Việt Nam.

'Mong muốn lớn nhất của Giang trong năm nay là mang thương hiệu Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế về tổ chức tại Việt Nam và người chiến thắng cuộc thi này sẽ là đại diện của Việt Nam một cách đàng hoàng bước ra Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế năm sau.' Hương Giang chia sẻ.

Người đẹp chuyển giới cũng chia sẻ rằng cô muốn trở thành niềm tin, động lực cổ vũ và sức mạnh cho những người đang cố gắng chinh phục vinh quang, vượt qua khó khăn của bản thân. 'Chỉ cần bạn có niềm tin, Giang tin chắc rằng bạn nỗ lực cho mục đích ấy, chắc chắn bạn sẽ thành công.'

'Chỉ cần bạn có niềm tin, Giang tin chắc rằng bạn nỗ lực cho mục đích ấy, chắc chắn bạn sẽ thành công.'

Hiện tại, Hương Giang vẫn chưa thể trở về nước và đón nhận sự chúc mừng của khán giả nước nhà bởi cô còn lịch trình bận rộn tại Thái Lan. Người đẹp còn cần ít nhất là 2 tuần để hoàn thành nhiệm vụ mà chiếc vương miện trao cho cô cũng như quay quảng cáo, trả lời phỏng vấn, tham gia các chiến dịch,...

Nhận được sự đón nhận của công chúng Việt Nam là điều khiến Hương Giang vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Đáp lại sự lo lắng của mọi người về sức khỏe của mình, người đẹp cho biết sức khỏe của cô vẫn rất tốt và mọi người không cần lo lắng về điều này.

Hãy cùng chờ đợi những điều mà Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Hương Giang sẽ thực hiện trong tương lai.

Ngư
Theo Baodatviet

Từ khóa: