Năm 2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 36.246 tỷ đồng, tương đương 138% dự toán Trung ương giao và 131,8% dự toán địa phương giao. Đây là mức thu cao nhất từ trước đến nay, thể hiện nỗ lực lớn của ngành thuế và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của toàn tỉnh.
Để đạt được kết quả ấn tượng này, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp quản lý thu ngân sách. Trong đó, tập trung kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu; tăng cường chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, ngành thuế chú trọng quản lý, hạn chế nợ đọng thuế và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý thuế.
Lần đầu tiên Thanh Hóa thu ngân sách vượt 36 nghìn tỷ đồng
Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra thuế; quản lý kê khai, hoàn thuế; quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và hoạt động thương mại điện tử tiếp tục được tăng cường. Kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm trong thực thi công vụ được siết chặt, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thuế.
Định hướng nhiệm vụ năm 2026, tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách. Trọng tâm là cải thiện cơ cấu nguồn thu, tăng cường quản lý để bao quát đầy đủ các khoản thu, hạn chế thất thu ngân sách; đổi mới phương thức quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế mới, phù hợp với mô hình quản lý hai cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý dựa trên dữ liệu, rủi ro.
Bên cạnh đó, ngành thuế cần triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ thuế cho người dân và doanh nghiệp nhằm tạo động lực phát triển kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục; nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh, uy tín của cơ quan thuế và đội ngũ cán bộ thuế ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.
Diễm Phước
Theo KT&ĐU