Sự kiện hot
2 ngày trước

Phú Thọ: Xã Sơn Thủy tập trung phát triển kinh tế - xã hội

Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) đã chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2024 đã đề ra, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định chính trị, an sinh xã hội trên địa bàn.

Sơn Thủy đang ngày càng đổi thay. Ảnh: Phi Long.

Sơn Thủy đang ngày càng đổi thay. Ảnh: Phi Long.

Sơn Thủy là một xã nằm ở phía Tây Nam của huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ có tổng diện tích đất tự nhiên 1.220,17ha; dân số có 2.304 hộ với 8.756 nhân khẩu. Toàn xã có 8 khu hành chính, 5 trường học, 02 điểm trường mầm non tư thục, 01 trạm Y tế. Có 5 họ giáo, 3 nhà thờ, 01 đình, 01 chùa. Đồng bào theo đạo Công giáo chiếm 88% dân số. Toàn Đảng bộ có 15 chi bộ với tổng số 287 đảng viên (08 chi bộ khu dân cư, 05 chi bộ trường học, 01 chi bộ Công an, 01 chi bộ Quân sự).

Nét mới phát triển kinh tế xã hội

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, cho biết: “Trong 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Chính quyền địa phương; sự nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất của các cơ sở sản xuất kinh doanh và Nhân dân trong xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024 đạt được những kết quả tích cực về lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương ổn định và tiếp tục phát triển, hệ thống cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư và phát huy hiệu quả. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được duy trì tốt, các chế độ, chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống Nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của chính quyền trên địa bàn xã ngày càng được nâng cao”.

Theo ông Dũng cho biết thêm, tuy nhiên trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua còn gặp không ít khó khăn bởi tác động của thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh trong chăn nuôi luôn có nguy cơ bùng phát, giá cả thị trường không ổn định đặc biệt giá xăng dầu và giá thức ăn chăn nuôi tăng mạnh. Song, đứng trước những khó khăn chung, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Thủy, sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể của huyện, cùng sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trên địa bàn xã phát triển, an sinh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vũng và ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện và từng bước được nâng lên”.

Trụ sở các cơ quan cấp xã Sơn Thủy khang trang sạch đẹp. Ảnh: Phi Long.

Trụ sở các cơ quan cấp xã Sơn Thủy khang trang sạch đẹp. Ảnh: Phi Long.

Cùng với đó, trong 6 tháng đầu năm 2024 về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế trên địa bàn xã về trồng trọt cây hàng năm tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ chiêm xuân là 306,2ha/306,2 ha đạt 100% so với kế hoạch, trong đó cây lúa là 260ha đạt 100% so với kế hoạch bằng 100% so với cùng kỳ; năng xuất bình quân 70 tạ/ha. Cây ngô là 10/10 ha đạt 100% so với kế hoạch. Rau các loại là 24,7ha đạt 100% so với kế hoạch; cây sắn 12/12 ha đạt 100% so với kế hoạch, tăng 1,5ha so với cùng kỳ; cây trồng khác đạt 11,5 ha.

Trong đó, về sản lượng lương thực vụ chiêm đối với cây lúa chiêm xuân sản lượng ước đạt 820 tấn; cây ngô sản lượng ước đạt 57 tấn; rau màu các loại ước đạt 412,5 tấn. Cây lâu năm cây chè cho thu hoạch 30ha, cây bưởi 25ha; về lâm nghiệp có tổng diện tích đất lâm nghiệp là 593,14ha, trong đó đất có rừng là 498,7ha. Diện tích trồng mới 6/10ha, trồng cây phân tán là 20.000 cây. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 85,12%.

Cây chè cho thu hoạch với tổng diện tích  30ha với tôn

Cây chè cho thu hoạch với tổng diện tích 30ha trên địa bàn xã Sơn Thủy. Ảnh: Phi Long.

Cụ thể, về chăn nuôi trên địa bàn xã Sơn Thủy duy trì ổn định tổng đàn gia súc gia cầm. Đàn trâu bò hiện có 440 con (trâu 80, bò 360 con), đàn gia cầm, thủy cầm đạt 220 nghìn con. Đàn lợn hiện có 4.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 750 tấn. Về thủy sản với tổng diện tích thủy sản 80,1ha chủ yếu là nuôi cá kết hợp với thủy cầm, được chú trọng phát triển về quy mô.

Bên cạnh đó, về công tác giao thông - thủy lợi thực hiện theo đúng kế hoạch của cấp trên, 6 tháng đầu năm 2024, UBND xã Sơn Thủy đã chỉ đạo làm tốt công tác tu bổ đường giao thông nông thôn, khơi thông hệ thống kênh mương; Hợp tác xã dịch vụ thủy lợi đã tập trung nạo vét kênh mương tưới tiêu ngay từ đầu năm để dẫn nước từ các đập Suối Hai, đập Dộc Xạ, đập Suối Hàng phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân trên địa bàn đảm bảo tưới tiêu kịp thời. UBND xã đã chỉ đạo các khu dân cư duy tu sửa chữa, vệ sinh đường giao thông nông thôn đảm bảo đi lại thuận tiện và cảnh quan môi trường.

Về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn UBND xã đã tiến hành kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã, ban hành kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024; phân bổ các chỉ tiêu vật tư phục vụ công tác phòng chống thiên tai cho các khu dân cư; chủ động lực lượng du kích sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Thường xuyên tiến hành kiểm tra cầu, cống, hồ đập trước mùa mưa bão.

Phú Thọ: Xã Sơn Thủy tập trung phát triển kinh tế - xã hội  - Ảnh 1

Hệ thống đường giao thông trên địa bàn huyện Yên Châu rất khang trang.

Hệ thống đường giao thông trên địa bàn khu 2, xã Sơn Thủy rất khang trang. Ảnh: Phi Long.

Đặc biệt, về chương trình xây dựng Nông thôn mới được chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới, thực hiện bảo đảm bền vững 19/19 tiêu chí theo quy định. Thực hiện rà soát và hoàn thiện các chỉ tiêu trong 14 tiêu chí của khu 6 về Nông thôn mới kiểu mẫu.

Về sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã trong 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động sản xuất được hoạt động bình thường trở lại. Hiện toàn xã có 43 cơ sở chế biến gỗ, sản lượng chế biến gỗ đạt 36.100m3. Bên cạnh đó, xã còn phát triển một số ngành nghề xây dựng, mộc nề, say sát, may mặc ở các hộ gia đình phát triển mạnh mẽ, các cơ sở cơ khí, sản xuất nhôm kính, khai thác cát, vật liệu xây dựng không nung...đa dạng, tạo việc làm ổn định cho người lao động tại địa phương. Công tác xây dựng cơ bản đã tập trung vào quản lý các công trình xây dựng, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các quy định của nhà nước về xây dựng...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực

Không chỉ nỗ lực phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được xã Sơn Thủy chú trọng thực hiện với nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, UBND xã đã chỉ đạo thực hiện tốt công tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hoạt động thông tin, truyền thông, truyền thanh được triển khai tốt, đúng định hướng, đặc biệt là các chủ đề quan trọng về các sự kiện quan trọng, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của địa phương.

Thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, các chủ đề về phòng cháy chữa cháy, phòng chống đuối nước...công tác tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh được tuyền sâu rộng trong nhân dân do vậy 6 tháng đầu năm 2024 Sơn Thủy không có dịch bệnh gì xảy ra, các vụ ngộ độc thức ăn trên địa bàn không có. Ngay từ đầu năm, công tác thông tin tuyên truyền về dân số được quan tâm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình được tăng cường.

Phú Thọ: Xã Sơn Thủy tập trung phát triển kinh tế - xã hội  - Ảnh 2

Phong trào văn hóa, văn nghệ của xã ngày càng phát triển. Ảnh: Phi Long.

Phong trào văn hóa, văn nghệ của xã ngày càng phát triển. Ảnh: Phi Long.

Về công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn xã tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo, trong đó có Đề án phát triển giáo dục - đào tạo của Huyện ủy giai đoạn 2020 - 2025. Các cấp học tiếp tục được củng cố và phát triển, chất lượng giáo dục các mặt được nâng lên. Phát huy phẩm chất đạo đức nhà giáo, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học tập và sáng tạo, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Xây dựng trường chuẩn quốc gia, học sinh thân thiện, Thầy cô giáo thảo hiền. Các trường học được từng bước được đầu tư xây dựng khang trang, đủ phòng học và các phòng chức năng. Đội ngũ thầy cô giáo được đào tạo cơ bản.

Cơ sở giáo dục mầm non tư thục Hoa Mặt Trời 2 đang từng bước khẳng định là một điểm sáng chất lượng giáo dục đào tạo.

Cơ sở giáo dục mầm non tư thục Hoa Mặt Trời 2 trên địa bàn xã đang từng bước khẳng định là một điểm sáng chất lượng giáo dục đào tạo.

Tiếp đó, về công tác y tế tổng số bệnh nhân khám chữa bệnh 6 tháng đầu năm là 1.390 lượt người, trong đó khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT là 1.240 lượt người, số lượt khám bằng y học cổ truyền 10 lượt, chuyển tuyến trên là 28 trường hợp. Thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ...

Theo đó, nhìn nhận về tổng thể trong việc phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn xã Sơn Thủy xét về mọi mặt trong các lĩnh vực công tác đều hoàn thành tốt và phát triển có nhiều kết quả đáng mừng so với cùng kỳ năm 2023.

Bằng các giải pháp hiệu quả thiết thực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Thủy đã và đang thể hiện quyết tâm, thực hiện thắng lợi định hướng phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2024, bứt phá đi lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn./.

PHI LONG
Theo KTĐU

Từ khóa: