Sự kiện hot
2 tháng trước

Quảng Bình, Hà Tĩnh hút khách du lịch trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán

Khởi động năm mới Giáp Thìn 2024, du lịch Quảng Bình, Hà Tĩnh mang đến những tín hiệu tích cực khi số lượng khách tham quan tăng mạnh so với năm 2023.

Hà Tĩnh đã đón 188.508 lượt khách tham quan

Du lịch Hà Tĩnh thu hút  du khách đầu năm

Điểm du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh đã đón 188.508 lượt khách tham quan, tăng hơn 41.000 lượt so với cùng kỳ năm 2023 trong kỳ nghỉ tết nguyên đán.

Trong tổng số 188.508 lượt khách tham quan tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh trong 6 ngày nghỉ tết Nguyên đán, có 10.500 lượt khách lưu trú; công suất sử dụng phòng trung bình trên toàn tỉnh đạt khoảng 40%.

Nhiều địa phương thu hút số lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng lớn như: TX Kỳ Anh (gần 68.000 lượt), Nghi Xuân (trên 46.000 lượt), Can Lộc (gần 29.000 lượt), Thạch Hà (trên 16.000 lượt)...

Kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2024, nhiều khu, điểm du lịch có lượng du khách tham quan, check in đông như: chùa Hương Tích (Can Lộc) trung bình đón từ 3.000 - 5.000 lượt khách/ngày; đền Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (TX Kỳ Anh) đón 8.000 lượt khách/ngày, đền Chợ Củi đón khoảng 5.000 lượt khách/ngày.

Chị Lê Hà Anh (TP Hà Tĩnh) cho biết: Những ngày đầu năm mới, tôi luôn cùng gia đình du xuân, hi vọng một năm mới tốt lành và bình an. Năm nay thời tiết đẹp nên gia đình tôi đi được khá nhiều nơi.

Hơn 115.000 lượt khách đến Quảng Bình

Du lịch những trải nghiệm hấp dẫn đầu xuân năm mới tại Quảng Bình.

Ngay từ những ngày trước dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, thực hiện đón, phục vụ khách du lịch và mang lại cho khách du lịch những trải nghiệm hấp dẫn đầu xuân năm mới. Thời tiết thuận lợi, hầu hết các điểm tham quan du lịch, di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh mở cửa đón khách du lịch nên du khách đã có thêm nhiều trải nghiệm khi đến với Quảng Bình.

Anh Lê Bình du khách từ Hà Nội cho chia sẻ hành trình nghỉ dưỡng. Gia đình anh đặt phòng tại Sunspa Resort (TP. Đồng Hới) và trải nghiệm chương trình "Chợ quê" mở cửa ngày mồng 2-5 Tết đầy ấn tượng. Bên cạnh đó, còn được thưởng thức khung cảnh diễm lệ bắn pháo hoa đêm giao thừa và tham quan động thiên đường. Một hành trình với nhiều hoạt động ý nghĩa và vui tươi chào xuân của gia đình.

Theo báo cáo của Sở Du lịch, tổng số khách du lịch trên địa bàn tỉnh từ ngày 8-14/2 dự ước đạt khoảng 115.000 lượt, tăng 4,55% so với dịp Tết Quý Mão 2023. Số lượng khách trung bình ước đạt gần 97% so với dịp nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019-thời điểm trước dịch Covid-19. Trong đó khách quốc tế khoảng 3.000 lượt, tăng 20% so với dịp nghỉ Tết Quý Mão 2023.

Khởi động năm mới Giáp Thìn 2024, du lịch Quảng Bình hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách khi du xuân với hàng loạt các lễ hội văn hóa truyền thống, các hoạt động văn hóa, thể thao.

Trong đó, lễ hội di tích danh thắng núi Thần Đinh diễn ra ngày 13-25/2, hội vật truyền thống TX. Ba Đồn ngày 19/2, lễ hội chùa Hoằng Phúc từ 23-24/2, lễ hội đập trống của người Ma Coong, xã Thượng Trạch ngày 25/2... Một không gian tràn ngập sắc xuân với nhiều trải nghiệm độc đáo đang đón đợi du khách đến tham quan, khám phá.

Hoài Thanh

Theo KT&ĐU

Từ khóa: