Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Thủy sản Việt Nam

Đây là hoạt động thiết thực được tổ chức hàng năm tại thành phố Cần Thơ và nhiều địa phương trên cả nước. Hoạt động này đã góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, giá trị nguồn tài nguyên thiên nhiên đồng thời xác định vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Với mục tiêu bảo vệ, bảo tồn đa dạng thủy sinh vật, đặc biệt là các loài quý hiếm, có giá trị kinh tế và xuất khẩu, bảo vệ cảnh quan môi trường và hệ sinh thái thủy sinh vật; phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên ở các thủy vực trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959 – 1/4/2024) trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Kế hoạch yêu cầu có sự tham gia của các cấp chính quyền, các cơ quan liên quan từ thành phố đến cơ sở. Sự tham gia ủng hộ, đóng góp về nhân lực, vật lực của các tổ chức, cá nhân và sự hưởng ứng trách nhiệm của cộng đồng dân cư… Tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo an toàn cho con người, tài sản và công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm theo quy định của Bộ Y tế.

Hoạt động thả cá nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Thủy sản Việt Nam được tổ chức hàng năm tại thành phố Cần Thơ và nhiều địa phương trên cả nước (ảnh BCT).

Hoạt động thả cá nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Thủy sản Việt Nam được tổ chức hàng năm tại thành phố Cần Thơ và nhiều địa phương trên cả nước (ảnh BCT).

Theo Kế hoạch, quận Ninh Kiều tổ chức Lễ thả cá vào sáng ngày 1/4/2024 tại Bến tàu du lịch Ninh Kiều 2, phường Tân An; treo băng rôn, cờ phướng tại điểm thả cá, dọc theo trục đường chính dẫn đến điểm thả cá và các tuyến đường chính trên địa bàn quận. Các quận Ô Môn, Cái Răng, Bình Thủy, Thốt Nốt và các huyện Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới Lai, Vĩnh Thạnh khảo sát chọn địa điểm thả cá. Dự kiến tổ chức thả cá trên toàn thành phố Cần thơ diễn ra từ cuối tháng 3 đến hết tháng 4/2024 (tùy tình hình thủy triều).

Ngoài mục đích đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, giá trị nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, đồng thời xác định vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Hoạt động thả cá nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Thủy sản Việt Nam còn giúp người dân Cần Thơ nói riêng và các địa phương khác nói chung quản lý nguồn lợi thủy sản một cách hiệu quả, đảm bảo cho nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn cả nước phát triển một cách bền vững, dài lâu.

Cuối tháng 3/1959, khi về thăm các làng cá và bà con ngư dân ở các đảo Tuần Châu, Cát Bà…. tại Quảng Ninh, Hải phòng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Biển bạc của ta do nhân dân ta làm chủ”. Lời dạy của Bác thể hiện tư tưởng lớn về khơi dậy ý thức về bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, trong đó có ngư dân, đối với phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Để ghi nhớ sự kiện lịch sử này, ngày 18/3/1995 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 173/QĐ – TTg chính thức lấy ngày 1/4 hàng năm là Ngày truyền thống Ngành Thủy sản Việt Nam.

Lê Hải – Thanh Phong/ VP ĐBSCL

Theo KT&ĐU

Từ khóa: