Những ngày này, trên các cánh đồng chè ở xã Sơn Tây và Sơn Kim 2 (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), không khí lao động trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Người dân đồng loạt ra đồng để bón phân, làm cỏ, đốn gốc, chăm sóc cây chè, sẵn sàng cho một mùa vụ mới với nhiều kỳ vọng.
Theo bà con nông dân, sau một vụ thu hoạch, cây chè cần được “nghỉ ngơi” và phục hồi để đảm bảo năng suất, chất lượng cho niên vụ tiếp theo. Việc đốn gốc giúp loại bỏ cành già, tạo điều kiện cho cây ra chồi mới khỏe mạnh; trong khi đó, bón phân và làm cỏ giúp đất tơi xốp, cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cây sinh trưởng.

Những cánh đồng chè xanh mướt dần được thay áo mới

Trên các nương chè xanh mướt, từng tốp người thoăn thoắt làm việc, tiếng nói cười xen lẫn không khí rộn ràng của mùa chăm sóc.

Nhiều hộ cho biết, dù công việc khá vất vả nhưng đây là khâu quan trọng, quyết định đến sản lượng và thu nhập của cả năm.

Những thân chè được cắt, tỉa thẳng tắp giống như một dải lụa kéo dài

Cây chè từ lâu đã trở thành cây trồng chủ lực, gắn bó mật thiết với đời sống của người dân Sơn Tây, Sơn Kim 2.

Việc chủ động chăm sóc, đầu tư ngay từ đầu vụ không chỉ giúp cây chè “thay áo mới” mà còn góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, ổn định sinh kế cho người dân vùng thượng.

Thay vì màu xanh mơn mởn như thường lệ, bây giờ chè đã được thay lại một màu áo mới cũng không kém phần cuốn hút
Diễm Phước
Theo KT&ĐU