Sự kiện hot
9 tháng trước

Tiềm năng đầu tư vào các doanh nghiệp xanh và chuyển đổi số trong thời gian tới

Theo chuyên gia MBS, trong 6 tháng cuối năm, VN-Index không có khả năng tăng mạnh và dự kiến sẽ dao động trong khoảng từ 1.200 đến 1.250 điểm. Dòng tiền trong thời gian này sẽ dồn vào các doanh nghiệp đầu ngành, với nền tảng cơ bản tốt.

Trong thời gian tới, đầu tư vào các doanh nghiệp xanh và chuyển đổi số có tiềm năng lớn. Việc chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh và sử dụng công nghệ số để tối ưu hóa hoạt động là xu hướng không thể tránh khỏi trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những thách thức về môi trường và tài nguyên. Các doanh nghiệp xanh có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai, bởi vì họ tập trung vào các sản phẩm và dịch vụ có tác động tích cực đến môi trường và xã hội. Đầu tư vào các doanh nghiệp này không chỉ có lợi cho môi trường, mà còn có thể mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư.

Tại Diễn đàn Kinh tế vĩ mô "Vượt gian khó đón tương lai" do Đại học Ngân hàng TP.HCM tổ chức, chuyên gia MBS ông Lê Thành Nam đã nhấn mạnh rằng nhà đầu tư đang quan tâm đến thị trường chứng khoán hơn. Tuy nhiên, trong 6 tháng cuối năm, VN-Index không dự kiến tăng mạnh và sẽ dao động trong khoảng từ 1.200 đến 1.250 điểm. Dòng tiền trong thời gian này sẽ dồn vào các doanh nghiệp đầu ngành, với nền tảng cơ bản tốt và khả năng phục hồi mạnh trong thời gian tới, đặc biệt là các doanh nghiệp có nhiều thành tựu trong việc chuyển đổi số và xanh hóa.

Tiềm năng đầu tư vào các doanh nghiệp xanh và chuyển đổi số trong thời gian tới - Ảnh 1

Trong ngành bất động sản, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM - ông Lê Hoàng Châu, cho biết phát triển xanh vẫn là một trong những chiến lược quan trọng của ngành địa ốc, và các doanh nghiệp trong ngành đang nỗ lực để hỗ trợ phát triển bất động sản xanh. Ngoài ra, các doanh nghiệp địa ốc cũng đang nỗ lực chuyển đổi số và kỳ vọng sẽ sớm áp dụng các công nghệ mới như blockchain để tăng tính minh bạch trên thị trường.

Tại tọa đàm, GS TS. Trần Thọ Đạt - Chủ tịch hội đồng giáo sư ngành Kinh tế cũng nhấn mạnh rằng phát triển xanh và số hóa sẽ là xu hướng đầu tư chung trong thời gian tới, tuy nhiên, vẫn cần quan tâm đến nhiều vấn đề như hiệu quả và nguồn lực để phát triển kinh tế số và kinh tế xanh. Ngoài ra cũng cần phân biệt rõ kinh tế số và kinh tế xanh. Kinh tế số chỉ thân thiện với môi trường khi được xây dựng trên đầu vào là các dữ liệu. Tuy nhiên, nếu tăng trưởng chỉ dựa vào kinh tế số lõi (công nghệ thông tin và truyền thông), thì không thể gọi là kinh tế xanh. Việc phát triển chủ yếu dựa vào kinh tế số lõi cũng có thể gây ra rác thải điện tử.

Bên cạnh đó cũng có nhiều rào cản trong việc chuyển đổi số hiện nay, bao gồm việc tiếp cận nguồn vốn, đăng ký kinh doanh và thái độ của xã hội đối với doanh nhân. Tuy nhiên, nhìn chung các chuyên gia đồng tình rằng phát triển xanh và số hóa sẽ vẫn là xu hướng đầu tư chung trong thời gian tới. Điều quan trọng là phải quan tâm đến hiệu quả và nguồn lực để phát triển kinh tế số và kinh tế xanh.

Bảo An

Theo Kinh tế và đồ uống

Từ khóa: