Sự kiện hot
12 năm trước

Trung Quốc giảm 70% các chương trình giải trí truyền hình trong giờ cao điểm

Tuân theo các quy định mới của Chính phủ, được áp dụng từ ngày 1/1, các đài truyền hình thuộc sự quản lý của nhà nước ở Trung Quốc phải cắt giảm hơn 70% các chương trình giải trí trên truyền hình trong giờ cao điểm.

Tuân theo các quy định mới của Chính phủ, được áp dụng từ ngày 1/1, các đài truyền hình thuộc sự quản lý của nhà nước ở Trung Quốc phải cắt giảm hơn 70% các chương trình giải trí trên truyền hình trong giờ cao điểm.

Như vậy, mỗi tuần tổng số các chương trình giải trí phát sóng vào giờ cao điểm sẽ giảm xuống còn 38, trong khi năm 2011 là 126 chương trình.

Theo quy định của Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình (SARFT) hồi tháng 10/2011, mỗi kênh vệ tinh sẽ chỉ được phát sóng 2 chương trình giải trí/tuần và tối đa 90 phút nội dung giải trí mỗi ngày vào “giờ vàng”: từ 19h30 đến 22 giờ. Quy định này còn yêu cầu các kênh phát sóng ít nhất 2 tiếng tin tức trong khung giờ từ 18h đến nửa đêm.

SARFT tin rằng việc cắt giảm chương trình giải trí là yếu tố cốt yếu nhằm cải thiện các dịch vụ văn hóa cho công chúng, cung cấp được chương trình có chất lượng cao.

Tuấn Vĩ
Theo TTVH

Từ khóa: