Sự kiện hot
4 năm trước

Trường THPT Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông: 20 năm hình thành và phát triển

Krông Nô là một huyện vùng sâu, vùng xa, địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, cách xa tỉnh lị. Trước đây việc đi lại, học tập của học sinh gặp rất nhiều khó khăn, nhiều học sinh phải nghỉ học khi kết thúc bậc THCS. Một bộ phận học sinh đều phải rời địa phương ra tỉnh trọ học nếu học lên bậc THPT. Ngôi trường THPT Krông Nô được thành lập đã đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cũng là yêu cầu tất yếu, cấp thiết của sự phát triển giáo dục.

Hai mươi năm, quãng thời gian tương ứng với thanh xuân của một đời con người, cũng là tuổi đời của ngôi trường THPT đầu tiên trên mảnh đất Krông Nô, nơi của những danh thắng và di tích, của những con người nồng hậu và hiếu học, có truyền thống cách mạng và không ngừng nỗ lực vươn lên.

Ngược dòng thời gian, năm 1999, trường THPT Krông Nô được thành lập theo Quyết định số 1713/QĐ-UBND, ngày 16/7/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, trên cơ sở được tách ra từ trường cấp 2-3 Nội trú huyện Krông Nô.

Thời điểm mới thành lập, trường chỉ có 12 phòng học, một dãy nhà hiệu bộ, đội ngũ quản lý, giáo viên, công nhân viên là 27 đồng chí, tổng số học sinh là 480, được biên chế vào 12 lớp với 03 khối, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học không có gì khác ngoài sách giáo khoa, bảng đen, phấn trắng. Phòng đọc, thư viện, máy vi tính hoàn toàn xa lạ với học trò.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Song điều đó cũng không trở thành rào cản đối với việc truyền thụ và tiếp thu tri thức bởi lòng tận tụy, nhiệt tình của các thầy cô giáo. Các thầy, cô là thế hệ đầu tiên, những người đặt nền móng cho truyền thống vẻ vang của trường THPT Krông Nô, cùng với đó là thành tích của học sinh trong những cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, những tấm giấy báo đậu đại học mà các em nhận được, đó cũng là một niềm khích lệ, là động lực cho tập thể sư phạm nhà trường.

Đến nay, trường THPT Krông Nô có 38 phòng học phục vụ cho việc học một buổi cho học sinh toàn trường, 07 phòng thực hành thí nghiệm các môn, 04 phòng tin học với các máy tính đời mới đã được kết nối internet, 01 nhà đa năng, 01 phòng truyền thống,…, số cán bộ, giáo viên, nhân viên đã nâng lên con số là 88 đồng chí, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn.

Hiện nay, trường có 01 tiến sĩ, 10 thạc sĩ, 02 đồng chí có trình độ cao cấp lí luận chính trị, 04 đồng chí có trình độ trung cấp lí luận chính trị. Đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cầu tiến, khát khao được khẳng định và cống hiến trong lao động, sáng tạo, yêu nghề, giàu tâm huyết.

Bên cạnh cơ sở vật chất thiết yếu, nhà trường còn nâng cao hệ thống trang thiết bị nhằm đổi mới phương thức quản lý, đổi mới phương pháp dạy học phục vụ hoạt dộng chính khóa, ngoại khóa, và các hoạt dộng trải nghiệm với hệ thống nước sạch, máy lọc nước hiện đại, hệ thống camera đồng bộ, các phòng chức năng đạt chuẩn, phòng học tiếng Anh được trang bị trang thiết bị dạy học chuyên dụng,...

Để làm được điều đó, nhà trường luôn làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tìm được tiếng nói chung, đồng thuận giữ Ban giám hiệu, đội ngũ giáo viên và phụ huynh học sinh, sự đồng thuận đó dựa trên cơ sở về niềm tin và chất lượng giảng dạy được dội ngũ giáo viên quan tâm qua nhiều thế hệ, dày công vun trồng, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp hằng năm cao, tỉ lệ học sinh tiên tiến và học sinh giỏi toàn diện, tỉ lệ đậu đại học không ngừng được nâng lên theo từng năm, nhiều thế hệ học sinh trưởng thành từ mái trường đã thực sự vươn xa, trở thành cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, bác sĩ, với những kết quả đạt được, nhà trường đã nhiều lần được vinh dự nhận bằng khen của Sở Giáo dục và đào tạo của UBND tỉnh Đăk Nông.

Năm 2009, trường THPT Krông Nô vinh dự là trường THPT được công nhận đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của khu vực Miền Trung -Tây Nguyên; năm 2015 đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2 và tới đây là bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong dịp trường kỷ niệm 20 năm thành lập.

Quá khứ và hiện tại đã làm nên truyền thống và sự phát triển bền vững của một ngôi trường. Ngôi trường không chỉ mang trong nó lịch sử của bao thế hệ thầy trò, mà tìm về lịch sử của ngôi trường ta còn thấy được những bước đi lên trong diện mạo giáo dục của huyện nhà.

Hai mươi xây dựng và phát triển, ngôi trường đã và đang góp phần thiết thực vào sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, làm nên diện mạo mới cho giáo dục địa phương và ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình, trở thành điểm sáng trong giáo dục của tỉnh Đắk Nông, chắp cánh cho những ước mơ của bao thế hệ học sinh. Đây cũng là dịp để tri ân các thầy cô giáo đã vượt qua những khó khăn, thử thách trong những ngày đầu tiên gian khó để tiếp tục truyền thống, tạo niềm tin, uy tín và thương hiệu của nhà trường trong ngành giáo dục tỉnh Đắk Nông, xứng đáng với niềm tin yêu, sự mong đợi của Đảng ủy, chính quyền và người dân trong huyện Krông Nô.

Ngọc Giàu
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: