Do phụ thuộc chủ yếu vào thị trường Trung Đông, hoạt động xuất khẩu của Công ty CP Chè Hà Tĩnh đang gặp khó khi 12 container hàng hóa bị ùn ứ tại các cảng quốc tế. Tình trạng này khiến doanh nghiệp phát sinh chi phí và có thể ảnh hưởng đến việc thu mua chè của người dân.
Do toàn bộ sản lượng của doanh nghiệp được xuất khẩu sang Pakistan và Afghanistan – hai quốc gia nằm gần Iran – nên hoạt động kinh doanh đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.
Hiện nay, 12 container chè xuất sang Pakistan đang bị tồn đọng tại hai cảng gồm Karachi (Pakistan) và Bandar (Iran). Tổng khối lượng hàng hóa khoảng 300 tấn, ước tính trị giá gần 750.000 USD, tương đương gần 20 tỷ đồng.
Năm nay thời tiết thuận lợi chè cho thu hoạch sớm hơn mọi năm
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Công Quang – Giám đốc Xí nghiệp Chè 20/4 – cho biết tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông đang tác động trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu của đơn vị.
Theo ông Quang, lô chè này được thu mua từ cuối tháng 12/2025, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể thông quan. Về nguyên tắc, nếu hàng hóa bị ách tắc tại cửa khẩu phía đối tác thì phía nhập khẩu phải chịu trách nhiệm. Tuy vậy, do quan hệ hợp tác lâu dài, doanh nghiệp vẫn chia sẻ một phần khó khăn với bạn hàng để duy trì sự ổn định trong giao thương. Điều này cũng phần nào ảnh hưởng đến thị trường chè nói chung.
Xung đột Trung Đông khiến 12 container chè Hà Tĩnh ùn ứ tại cảng
Trong bối cảnh hiện nay, công ty vẫn tiếp tục thu mua sản phẩm của người dân với mức giá ổn định, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng để tìm kiếm thêm các đối tác mới. Tuy nhiên, nếu tình hình xung đột kéo dài, khả năng giá thu mua nguyên liệu từ người trồng chè sẽ bị tác động.
“May vì chuyến hàng này chuyến cuối cùng năm 2025 nên không nhiều lắm, nhưng nếu thời gian ùn ứ kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh giá bán”, ông Quang chia sẻ.
Hiện tại việc thu mua và sản xuất vẫn đang được duy trì ổn định
Được biết, Xí nghiệp Chè 20/4 là đơn vị thu hoạch lứa chè mới sớm trong năm 2026. Sản lượng chè đầu năm nay tăng thêm khoảng 50 tấn so với cùng kỳ.
Trong khi đó, ông Phạm Hồng Sánh – đại diện Xí nghiệp Chè Tây Sơn – cho biết may lượng hàng của đơn vị năm 2025 đã được xuất đi hết. Tuy nhiên, với lứa chè mới đang được thu mua, doanh nghiệp vẫn giữ nguyên mức giá cũ và chú trọng đảm bảo chất lượng sản phẩm. Hiện tại, đơn vị chưa có định hướng điều chỉnh lớn, song kỳ vọng tình hình chiến sự sớm ổn định để hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu không bị gián đoạn.
Hiện tại Hà Tĩnh đang cố gắng nâng cao chất lượng chè để mở rộng thị trường hơn
Doanh nghiệp cho biết mục tiêu trước mắt là duy trì thu mua ổn định cho người trồng chè, giữ vững vùng nguyên liệu và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Khi tình hình thị trường ổn định trở lại, hoạt động sản xuất sẽ không bị gián đoạn.
Hiện Công ty CP Chè Hà Tĩnh đang liên kết sản xuất với hơn 2.000 hộ dân tại các xã thuộc ba huyện cũ gồm Hương Sơn, Hương Khê và Kỳ Anh, với tổng diện tích vùng nguyên liệu khoảng 1.800 ha. Trong bối cảnh thị trường gặp khó khăn, hàng nghìn hộ trồng chè trong chuỗi liên kết có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp.
Diễm Phước
Theo KT&ĐU