Sự kiện hot
2 giờ trước

Xuân Lãng chủ động, bài bản sẵn sàng cho ngày hội non sông

Chỉ còn ít ngày nữa, hòa chung khí thế cả nước, cử tri xã Xuân Lãng sẵn sàng bước vào ngày hội non sông – bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Trong bối cảnh địa phương vừa kiện toàn tổ chức hành chính, mọi khâu chuẩn bị đang được triển khai bài bản, chặt chẽ, đúng tiến độ, thể hiện quyết tâm chính trị cao và niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân.

Xã Xuân Lãng được thành lập trên cơ sở sáp nhập bốn đơn vị hành chính trước đây, với diện tích gần 30 km², dân số khoảng 48.000 người, 43 thôn dân cư. Quy mô lớn, địa bàn rộng, dân cư đông đặt ra nhiều yêu cầu cao trong công tác tổ chức bầu cử, nhưng đây cũng là dịp để xã khẳng định năng lực điều hành trong bối cảnh mới. Ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo từ Trung ương và tỉnh, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã đã triển khai nghiêm túc, coi mỗi cán bộ là một tuyên truyền viên, mỗi tổ chức là điểm tựa cho cử tri.

Hội nghị Hiệp thương lần 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu HĐND xã Xuân Lãng, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hội nghị Hiệp thương lần 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu HĐND xã Xuân Lãng, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Công tác tuyên truyền được chia thành ba giai đoạn rõ ràng: Từ phổ biến Hiến pháp và Luật Bầu cử, đến cao điểm vận động cử tri, rồi tổng kết sau ngày bầu cử. Tính đến nay, xã đã phát hơn 90 tin, bài trên loa truyền thanh, đăng tải 35 tin, bài trên trang điện tử và fanpage, đồng thời dựng pa nô, băng rôn, khẩu hiệu khắp các tuyến đường trung tâm. Những con số ấy phản ánh sự nỗ lực đưa thông tin đến tận từng hộ dân.

Song song với tuyên truyền, Xuân Lãng tập trung kiện toàn bộ máy phụ trách bầu cử. Ủy ban bầu cử xã được thành lập với 17 thành viên, 8 Ban bầu cử với 106 thành viên, và 38 Tổ bầu cử với gần 600 người tham gia. Việc phân chia đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu được tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm thuận lợi cho cử tri.

Quy trình hiệp thương lựa chọn người ứng cử được thực hiện nghiêm túc qua ba vòng. Từ 45 người ban đầu, sau khi có người xin rút, danh sách chính thức còn 40 ứng cử viên, với tỷ lệ nữ chiếm hơn 32%, ngoài Đảng gần 18%, và dưới 40 tuổi chiếm 37,5%. Các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú thu hút hơn 3.400 người tham dự, hầu hết ứng cử viên đều được tín nhiệm cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Độ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Hiệp thương lần 2

Đồng chí Nguyễn Văn Độ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Hiệp thương lần 2

Danh sách cử tri cũng được rà soát chặt chẽ. Tính đến đầu tháng 2/2026, xã đã niêm yết hơn 33.000 cử tri, công an xã phối hợp kiểm tra biến động dân cư để bảo đảm chính xác từng lá phiếu. Đến nay chưa phát sinh khiếu nại nào, an ninh trật tự ổn định, không có dịch bệnh ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị.

Đồng Chí Hoàng Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử xã Xuân Lãng chủ trì cuộc họp triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031

Đồng Chí Hoàng Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử xã Xuân Lãng chủ trì cuộc họp triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031

Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo: hòm phiếu, thẻ cử tri, phiếu bầu, biểu mẫu, biển bảng, trang trí tại các nhà văn hóa thôn - nơi đặt điểm bỏ phiếu. Từng chi tiết nhỏ như bút, thước, sổ ghi chép, con dấu “Đã bỏ phiếu” đều được kiểm tra nhiều lần để tránh sai sót.

Đồng chí Phan Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Lãng khẳng định: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026. Mọi khâu đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, không để bị động trong bất cứ tình huống nào. Quan trọng hơn, phải bảo đảm cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của Nhân dân.”

Người dân cũng chia sẻ niềm tin và kỳ vọng. Bà Nguyễn Thị Lan, 65 tuổi, nói: “Lần bầu cử này có ý nghĩa đặc biệt vì xã mới sáp nhập, bộ máy mới. Chúng tôi mong chọn được những người thực sự hiểu dân, gần dân, nói tiếng nói của dân.”

Để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, Đảng ủy và chính quyền xã Xuân Lãng đã đề ra thêm nhiều giải pháp cụ thể. Trước hết là tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự. Công an xã phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ tổ chức tuần tra thường xuyên, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh. Các điểm bỏ phiếu đều có phương án bảo vệ, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ trong ngày bầu cử.

Song song với đó, xã chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh và bảo đảm vệ sinh môi trường. Trạm y tế xã được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư y tế, bố trí cán bộ trực tại các điểm bỏ phiếu để xử lý tình huống khẩn cấp. Các thôn tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn nhà văn hóa, bảo đảm không gian sạch sẽ, an toàn cho cử tri.

Một giải pháp quan trọng khác là tăng cường kiểm tra, giám sát. Ủy ban bầu cử xã phân công các thành viên xuống trực tiếp từng khu vực bỏ phiếu để hướng dẫn, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Các tổ bầu cử được tập huấn kỹ lưỡng về quy trình, nghiệp vụ, đặc biệt là cách xử lý tình huống phát sinh như phiếu hỏng, phiếu nhầm, hoặc khi cử tri cần hỗ trợ.

Đảng ủy xã cũng nhấn mạnh công tác dân vận. Cán bộ được phân công xuống tận thôn, gặp gỡ trực tiếp người dân, giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng. Việc này không chỉ giúp người dân hiểu rõ giá trị lá phiếu, mà còn tạo sự gắn kết, củng cố niềm tin vào chính quyền.

Ngoài ra, xã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tuyên truyền. Trang thông tin điện tử và fanpage xã liên tục cập nhật tin tức, văn bản, hướng dẫn để người dân dễ dàng tiếp cận. Danh sách cử tri được quản lý bằng phần mềm, giúp rà soát nhanh chóng, chính xác.

Một điểm nhấn nữa là sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể. Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đều tham gia tuyên truyền, vận động, hỗ trợ công tác hậu cần. Thanh niên tình nguyện được huy động để hướng dẫn cử tri tại các điểm bỏ phiếu, đặc biệt là người già, người khuyết tật.

Với 8 đơn vị bầu cử, 38 khu vực bỏ phiếu, hơn 33.000 cử tri và 40 ứng cử viên HĐND xã, Xuân Lãng đã sẵn sàng cho ngày hội lớn. Công tác chuẩn bị không chỉ là những con số, mà còn là biểu hiện của tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. Cuộc bầu cử lần này không chỉ là sự kiện chính trị định kỳ, mà còn là phép thử về năng lực tổ chức, là cơ hội củng cố niềm tin và mở ra một nhiệm kỳ mới - nơi những đại biểu được dân lựa chọn sẽ đồng hành cùng Xuân Lãng trên chặng đường phát triển lâu dài.

Ngô Anh
Theo KTĐU

Từ khóa: