Sự kiện hot
10 năm trước

Nintendo chính thức ngừng sản xuất thiết bị giải trí Wii

Hôm 21/10, hãng Nintendo đã cập nhật thông tin trên trang sản phẩm của họ, trong đó thông báo hãng này chính thức chấm dứt quá trình sản xuất bộ chơi game Wii.

Hôm 21/10, hãng Nintendo đã cập nhật thông tin trên trang sản phẩm của họ, trong đó thông báo hãng này chính thức chấm dứt quá trình sản xuất bộ chơi game Wii.


Bộ thiết bị giải trí gia đình Wii. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Như vậy, mẫu thiết bị giải trí gia đình bán chạy nhất của Nintendo cho tới nay đã bị “khai tử,” sau thành tích tiêu thụ tới hơn 100 triệu đơn vị sản phẩm.

Nếu điểm lại thì trên thế giới, vẫn còn một số mẫu thiết bị có “tuổi thọ” cao hơn Wii, như PlayStation 2 chẳng hạn. Thiết bị này đã trải qua vài lần được thiết kế lại kể từ lần ra mắt đầu tiên hồi năm 2000.

Dù duy trì được sức bán song cuối cùng Nintendo vẫn quyết định khai tử Wii để tập trung toàn lực vào những nền tảng di động đang rất thành công hiện nay, cũng như tăng cường nguồn lực cho thiết bị Wii U có lượng tiêu thụ nghèo nàn, nhằm cạnh tranh hiệu quả với các đối thủ PlayStation 4 và Xbox One.

Thời gian này đang được cho là giai đoạn quan trọng để các nhà sản xuất thiết bị game như Nintendo chạy đà nhằm sẵn sàng cho dịp mua sắm nhộn nhịp cuối năm.

theo Vietnam+

Từ khóa: