Sự kiện hot
3 năm trước

Phong phú các hoạt động dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại TP Hồ Chí Minh

Chuẩn bị cho Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021, Ban quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (thành phố Thủ Đức) tổ chức nhiều hoạt động lễ hội đặc sắc với nội dung phong phú, hình thức đa dạng.

 Đội thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh tham gia "Hội thi Gói, nấu bánh chưng dâng cúng Quốc Tổ” lần thứ 3 năm 2021.

Theo Ban tổ chức, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay với chủ đề “Hướng tới Quốc Tổ Hùng Vương”, phần lễ đảm bảo trang nghiêm, trọng thể; phần hội an toàn tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh. Trong đó, lễ hội sẽ kết hợp hài hòa giữa các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống, hiện đại có sức lan tỏa rộng rãi phục vụ cho nhân dân và du khách tham dự.

Cụ thể, từ ngày18/4 - 21/4/2021 (tức mùng 7/3-10/3 âm lịch), tại khu tưởng niệm Đền Tưởng niệm các Vua Hùng, tại Công viên Lịch sử Văn hóa - Dân tộc sẽ diễn ra các hoạt động tưởng niệm với các nghi lễ truyền thống như: diễu hành đón rước lễ, lễ tế theo nghi thức cổ truyền; lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ các Vua Hùng, Đức Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh…

 Quang cảnh "Hội thi Gói, nấu bánh chưng dâng cúng Quốc Tổ” lần thứ 3 năm 2021.

Phần hội gồm có hoạt động trưng bày chuyên đề Văn hóa Đông Sơn tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc từ ngày 18/4 đến ngày 23/4 (tức mùng 7 đến 12/3 âm lịch), giới thiệu 37 hiện vật về công cụ sản xuất, vũ khí, trống đồng, đồ dùng sinh hoạt, trang sức, tùy táng… được lưu giữ, bảo tồn nguyên vẹn để phục vụ đồng bào khi có nhu cầu tìm hiểu về lịch sử dân tộc; “Hội thi gói, nấu bánh chưng dâng cúng Quốc Tổ” lần thứ 3 năm 2021 trong hai ngày từ 18/4 và 19/4 (tức mùng 7 và mùng 8/3 âm lịch), ngay tại sân Hội - Đền Tưởng niệm các Vua Hùng.

Tiếp đó, trong hai ngày 21/4 và 22/4 (mùng 10 đến 11 tháng 3 âm lịch), hội trại truyền thống “Tự hào nòi giống Tiên Rồng” lần thứ 12 năm 2021 được tổ chức dành cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị lực lượng vũ trang và phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

 Đại biểu và khách mời nghe thuyết minh về các hiện vật tại phòng trưng bày triển lãm "Văn hóa Đông Sơn".

Từ ngày 18/4 đến 25/4 (tức ngày mùng 7 đến ngày 14/3 âm lịch), Ban tổ chức trưng bày triển lãm hình ảnh với chủ đề “Từ ý tưởng - Hiện thực - Tương lai” nhằm giới thiệu đến công chúng hình ảnh về các đợt Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương và hoạt động của công viên Văn hóa - Lịch sử qua các năm. Cụm đèn - hoa, hoa kiểng xung quanh công viên với chủ đề “Phương Nam vọng về cội nguồn dân tộc” được trang trí ở cổng chính Xa Lộ Hà Nội, đồi cảnh quan, nhà điều hành...

Bên cạnh đó, Hội sách diễn ra trong 2 ngày từ ngày 20/4 đến 21/4 (mùng 9 và mùng 10 tháng 3 âm lịch) cùng các gian hàng trò chơi dân gian, trưng bày tranh nghệ thuật thư pháp, thưởng thức trà Việt…

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn võ cổ truyền, múa rồng, trống hội tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng...

Tin, ảnh: Thu Hương

Theo Báo Tin tức/TTXVN

Từ khóa: