Sự kiện hot
Tag
31 kết quả

Tin tức về "Thái Nguyên"

3 năm trước

Thái Nguyên: Giữ vững “linh hồn” thương hiệu chè Tân Cương

Chè trung du là giống chè bản địa, được ví như “linh hồn” tạo nên thương hiệu chè Tân Cương (Thái Nguyên). Tuy nhiên, thời gian qua, diện tích chè trung du đang ngày càng bị thu hẹp. Để giữ gìn giống chè này, Dự án “Bảo tồn và phát triển giống chè trung du nhằm giữ gìn và phát triển chỉ dẫn địa lý Tân Cương cho sản phẩm chè của Thái Nguyên” đã được Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tốt.

3 năm trước

Thái Nguyên: Giữ vững “linh hồn” thương hiệu chè Tân Cương

Chè trung du là giống chè bản địa, được ví như “linh hồn” tạo nên thương hiệu chè Tân Cương (Thái Nguyên). Tuy nhiên, thời gian qua, diện tích chè trung du đang ngày càng bị thu hẹp. Để giữ gìn giống chè này, Dự án “Bảo tồn và phát triển giống chè trung du nhằm giữ gìn và phát triển chỉ dẫn địa lý Tân Cương cho sản phẩm chè của Thái Nguyên” đã được Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tốt.

2 năm trước

Thái Nguyên: Thu hồi hơn 58 ha đất cho thuê nằm ngoài quy hoạch dự án Núi Pháo

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Quyết định số 126 về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo thuê, theo Kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho UBND huyện Đại Từ quản lý theo quy hoạch.

2 năm trước

Tách trên 3 thửa đất tại Thái Nguyên sẽ phải lập dự án nhà ở

Theo quy định mới, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu sau khi tách, số thửa hình thành lớn hơn 3 thửa đất, có phát sinh thêm đường giao thông, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, người sử dụng đất phải lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

2 năm trước

Thái Nguyên: Hợp tác xã trà Thái Minh phát triển, làm mới sản phẩm trà ướp hoa mộc

Từ những nguyên liệu truyền thống là chè và hoa mộc, chị Trần Thị Phương Thảo, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) trà Thái Minh, xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) đã phát triển, làm mới sản phẩm Trà ướp hoa mộc. Năm 2020, trà ướp hoa mộc của HTX đạt sản phẩm OCOP 4 sao, tiềm năng 5 sao của tỉnh.

2 năm trước

Thái Nguyên: Hợp tác xã trà Thái Minh phát triển, làm mới sản phẩm trà ướp hoa mộc

Từ những nguyên liệu truyền thống là chè và hoa mộc, chị Trần Thị Phương Thảo, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) trà Thái Minh, xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) đã phát triển, làm mới sản phẩm Trà ướp hoa mộc. Năm 2020, trà ướp hoa mộc của HTX đạt sản phẩm OCOP 4 sao, tiềm năng 5 sao của tỉnh.

khoảng 1 năm trước

Thái Nguyên: Huyện Đại Từ nâng cao giá trị cây chè thành cây trồng chủ lực phát triển kinh tế

Trong những năm gần đây trên địa bàn huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã đẩy mạnh hỗ trợ các hợp tác xã (HTX), nông hộ trên địa bàn hoàn thiện quy trình sản xuất an toàn, ứng dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật, từng bước hình thành quy trình sản xuất theo chuỗi giá trị cho hơn 6.600ha chè. Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa giá trị cây trồng chủ lực của địa phương mang lại hiệu quả kinh tế cao.

2 năm trước

Thái Nguyên cần hơn 8.000 ha đất và 75.000 tỷ để phát triển nhà ở đến năm 2030

UBND tỉnh Thái Nguyên đang lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, dự kiến đến năm 2030 tỉnh Thái Nguyên cần hơn 8.386 ha đất và 75.343 tỷ đồng để phát triển nhà ở.

2 năm trước

Thái Nguyên cần hơn 8.000 ha đất và 75.000 tỷ để phát triển nhà ở đến năm 2030

UBND tỉnh Thái Nguyên đang lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, dự kiến đến năm 2030 tỉnh Thái Nguyên cần hơn 8.386 ha đất và 75.343 tỷ đồng để phát triển nhà ở.

khoảng 1 năm trước

Thái Nguyên chấp thuận đầu tư dự án đô thị với tổng chi phí hơn 260 tỷ đồng

Vừa qua, UBND tỉnh Thái Nguyên đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Bá Xuyên, với tổng mức chi phí hơn 260 tỷ đồng.

khoảng 1 năm trước

Thái Nguyên: Hợp tác xã Cao Sơn tăng cường sản xuất chè theo hướng hữu cơ an toàn

HTX Trà Cao Sơn (xã Bình Sơn, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) nằm trên vùng đất Khe Lim có truyền thống trồng chè từ nhiều đời nay. Nhờ kinh nghiệm sản xuất của người dân, cùng những điều kiện tuyệt vời về thổ nhưỡng, khí hậu, thiên nhiên ưu đãi, sản phẩm trà nơi đây có hương vị thơm ngon đặc trưng, ít nơi sánh bằng. Đến nay, HTX đã liên tục đổi mới phương thức sản xuất theo quy trình hữu cơ, thân thiện môi trường, từng bước khẳng định chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

khoảng 1 năm trước

Thái Nguyên: Hợp tác xã Cao Sơn tăng cường sản xuất chè theo hướng hữu cơ an toàn

HTX Trà Cao Sơn (xã Bình Sơn, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) nằm trên vùng đất Khe Lim có truyền thống trồng chè từ nhiều đời nay. Nhờ kinh nghiệm sản xuất của người dân, cùng những điều kiện tuyệt vời về thổ nhưỡng, khí hậu, thiên nhiên ưu đãi, sản phẩm trà nơi đây có hương vị thơm ngon đặc trưng, ít nơi sánh bằng. Đến nay, HTX đã liên tục đổi mới phương thức sản xuất theo quy trình hữu cơ, thân thiện môi trường, từng bước khẳng định chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

khoảng 1 năm trước

Thái Nguyên: Hợp tác xã trà an toàn Phú Đô tích hợp sản xuất trà hữu cơ gắn với du lịch nông nghiệp

Xu hướng khởi nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực và ngành nông nghiệp cũng không phải ngoại lệ. Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có rất nhiều bạn trẻ bằng trí tuệ và tâm huyết làm giàu trên chính mảnh đất quê hương đã khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần tạo sự thay đổi diện mạo mới cho nông thôn.

khoảng 1 năm trước

Thái Nguyên: Hợp tác xã trà an toàn Phú Đô tích hợp sản xuất trà hữu cơ gắn với du lịch nông nghiệp

Xu hướng khởi nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực và ngành nông nghiệp cũng không phải ngoại lệ. Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có rất nhiều bạn trẻ bằng trí tuệ và tâm huyết làm giàu trên chính mảnh đất quê hương đã khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần tạo sự thay đổi diện mạo mới cho nông thôn.

12 tháng trước

Thái Nguyên: Công bố Nghị quyết thành lập thị trấn Hoá Thượng, huyện Đồng Hỷ

Sáng 26-4, huyện Đồng Hỷ long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 729/NQ-UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Hóa Thượng thuộc huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

12 tháng trước

Thái Nguyên: Công bố Nghị quyết thành lập thị trấn Hoá Thượng, huyện Đồng Hỷ

Sáng 26-4, huyện Đồng Hỷ long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 729/NQ-UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Hóa Thượng thuộc huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

11 tháng trước

Những điểm mới trong hướng nghiệp và đào tạo dạy nghề

Trường Trung cấp Công nghệ Y khoa Trung ương đã đẩy mạnh đào tạo các khối ngành kỹ thuật và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động...

11 tháng trước

Những điểm mới trong hướng nghiệp và đào tạo dạy nghề

Trường Trung cấp Công nghệ Y khoa Trung ương đã đẩy mạnh đào tạo các khối ngành kỹ thuật và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động...

8 tháng trước

Thái Nguyên thông qua quy hoạch 4 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 1.900ha

Khu công nghiệp Thượng Đình, Khu công nghiệp Yên Bình 3, Khu công nghiệp Yên Bình 2, và nhiệm vụ quy hoạch chung Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên là 4 khu công nghiệp vừa được HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tầm nhìn đến năm 2045.

7 tháng trước

9 tháng đầu năm 2023 tỉnh Thái Nguyên có thêm 27 dự án FDI được cấp mới

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ đầu năm đến cuối tháng 9/2023, tỉnh Thái Nguyên đã thu hút thêm 27 dự án FDI cấp mới với tổng số vốn đăng ký đạt 171,1 triệu USD, 10 lượt dự án tăng vốn với số vốn đăng ký đạt 19,53 triệu USD.

khoảng 1 năm trước

Thái Nguyên quy hoạch 16 khu công nghiệp và cụm công nghiệp thời kỳ 2021 - 2030

Theo Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050  vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh này sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN).

5 tháng trước

Thái Nguyên: Hiệu quả từ mô hình chế biến chè xanh chất lượng

“Đệ nhất danh trà” - là danh xưng mỹ miều mà nhiều người thường gọi khi nhắc tới vùng chè Thái Nguyên. Với nhiều hình thức quảng bá, hương sắc chè Thái Nguyên ngày càng vươn xa ở trong nước và quốc tế. Từ những cây chè Thái Nguyên chất lượng của nhiều vùng khác nhau, qua nhiều phương pháp chế biến nghiêm ngặt, người dân nơi đây đã cho ra nhiều sản phẩm chè khác nhau để phục vụ người tiêu dùng.

5 tháng trước

Thái Nguyên: Hiệu quả từ mô hình chế biến chè xanh chất lượng

“Đệ nhất danh trà” - là danh xưng mỹ miều mà nhiều người thường gọi khi nhắc tới vùng chè Thái Nguyên. Với nhiều hình thức quảng bá, hương sắc chè Thái Nguyên ngày càng vươn xa ở trong nước và quốc tế. Từ những cây chè Thái Nguyên chất lượng của nhiều vùng khác nhau, qua nhiều phương pháp chế biến nghiêm ngặt, người dân nơi đây đã cho ra nhiều sản phẩm chè khác nhau để phục vụ người tiêu dùng.

khoảng 1 năm trước

Thái Nguyên: Huyện Đồng Hỷ nâng cao giá trị sản phẩm chè Văn Hán vươn xa

Từng là xã nghèo của huyện Đồng Hỷ nhưng những năm gần đây đời sống kinh tế - xã hội ở Văn Hán ngày càng khấm khá. Trong đó, chè được lựa chọn là cây trồng mũi nhọn, đem lại phần lớn thu nhập cho người dân.

khoảng 1 năm trước

Thái Nguyên: Tăng cường đẩy mạnh phát triển sản xuất chè hữu cơ

Những năm gần đây, với mong muốn khẳng định chất lượng và xây dựng thương hiệu chè của địa phương, nhiều hộ dân trồng chè Thái Nguyên đã mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi sang sản xuất chè theo hướng hữu cơ. Đây được cho là một trong những giải pháp nhằm bảo vệ sức khỏe người trồng chè, sản xuất, chế biến và tiêu dùng cũng như môi trường sống an toàn; đồng thời nâng cao thu nhập, hướng tới một nền nông nghiệp sạch, phát triển bền vững.

7 tháng trước

13 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư 57,84 triệu USD được Thái Nguyên trao Giấy CNĐKĐT trong quý 3/2023

Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Thái Nguyên trong quý III/2023 đã thực hiện cấp mới 13 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (CNĐKĐT) cho 13 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư là 57,84 triệu USD.

4 năm trước

Thái Nguyên: Phát triển khu đô thị đồng bộ, đáp ứng nhu cầu BĐS cao cấp

Tốc độ phát triển nhanh chóng, FDI tăng trưởng ngoạn mục, mức sống người dân ngày càng cải thiện… là những thành quả đáng kể mà Thái Nguyên đạt được trong những năm qua. Cùng với quỹ đạo phát triển này, Thái Nguyên đã trở thành một trong những tâm điểm của thị trường địa ốc. Nhưng thực tế, khi nhu cầu bất động sản tại đây ngày càng đòi hỏi cao hơn về chất lượng thì nguồn cung vẫn chưa thể đáp ứng được.

4 năm trước

Bất động sản công nghiệp vẫn là phân khúc tiềm năng

Theo thống kê, đến tháng 6/2020, cả nước có 336 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 97.800 ha, trong đó, 261 khu công nghiệp đang hoạt động (tỷ lệ lấp đầy đạt 76%) và số còn lại trong quá trình giải phóng mặt bằng hoặc trong giai đoạn xây dựng.

3 năm trước

Địa ốc “xứ trà” tiếp tục hấp dẫn đầu tư

Giới chuyên gia BĐS nhận định, sau những biến động thị trường vàng, chứng khoán hay những cơn sốt đất “ảo” tại một số địa phương, sẽ có sự sàng lọc, dòng tiền của nhà đầu tư cũng được tính toán kỹ lưỡng, phân bổ hợp lý hơn. Trong bối cảnh hiện tại thì đất nền dự án khu đô thị tại các địa phương có lợi thế phát triển bất động sản công nghiệp, hạ tầng giao thông phát triển và đồng bộ, đơn cử như tỉnh Thái Nguyên, vẫn là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư và là cứu cánh an toàn giúp dòng tiền giữ giá tốt nhất.

khoảng 1 năm trước

Bản tin bất động sản 4/5: Hủy 12 dự án khu dân cư tại huyện Long Thành

Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin hôm nay: hủy 12 dự án khu dân cư tại huyện Long Thành; giá bất động sản liên tục leo thang, có sự phân hóa rõ rệt khi mua; phê duyệt quy hoạch khu đô thị Cù lao Bến Đình…

6 tháng trước

Thái Nguyên quyết định thành lập cụm công nghiệp Điềm Thụy

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa đã có Quyết định thành lập cụm công nghiệp Điềm Thuỵ, xã Điềm Thuỵ, huyện Phú Bình. Với mức vốn đầu tư trên 526 tỷ đồng, có diện tích 44ha.