Sự kiện hot
7 năm trước

Vườn rộng 200m2 với hơn 500 gốc hồng của chàng kỹ sư nông nghiệp

Vốn là kỹ sư nông nghiệp, chàng trai 9X Trần Anh Đô có nhiều kinh nghiệm cũng như niềm đam mê với hoa hồng. Sau khi ra trường, Anh Đô quyết định chi 38 triệu đồng để tạo lập vườn hồng cho riêng mình.

Nhìn vườn hoa rộng 200m2 với hơn 500 gốc hồng đang nở hoa rực rỡ, mọi người sẽ rất bất ngờ khi biết chủ nhân của khu vườn lại chính là chàng trai còn rất trẻ, Trần Anh Đô.

Trần Anh Đô hiện là Chuyên viên chăm sóc hoa hồng chuyên ngành Khoa học cây trồng của Học viện Nông nghiệp. Vì thế, khi bắt đầu tạo lập vườn hồng, có kinh nghiệm, có chuyên môn, thêm rất nhiều nỗ lực và ý chí, chàng trai trẻ đã nhanh chóng được nhiều người yêu hồng biết đến.

Một góc vườn rực rỡ của chàng trai Trần Anh Đô tại Hà Nội.

Khu vườn được đặt kín hoa hồng.

Một góc rực rỡ.

Chàng trai Trần Anh Đô.

Anh Đô chia sẻ: “Mình đến với hoa hồng rất tình cờ. Năm thứ 3 đại học, khi mình bắt đầu nghiên cứu các loài cây thân thảo và thân gỗ, mình đã có cơ hội tiếp xúc với hoa hồng. Lúc đầu làm thì thấy và biết vài loại cơ bản của Việt Nam. Sau một thời gian chăm sóc và nghiên cứu ngày càng thấy có nhiều giống lạ từ nước ngoài, mình đã tìm hiểu và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi bắt tay vào tạo lập một khu vườn mơ ước cho riêng mình”.

Thời gian đầu, Anh Đô cũng gặp rất nhiều khó khăn, bỡ ngỡ về cách chăm sóc, về các loại bệnh và cách chữa trị. Hoa hồng là loài đỏng đảnh, xuất hiện rất nhiều bệnh khác nhau. Nếu không biết cách chữa trị, cây sẽ rất xấu và có thể héo chết. Lúc đó, Anh Đô đang học và làm việc cho một Trung tâm nghiên cứu ở trường và được thầy cô chỉ bảo, tìm tòi tài liệu để biết thêm nhiều cách chữa trị.

Những gốc hồng ngoại đẹp mê hoặc.

Những chậu hoa khiến khách ghé thăm mê mẩn.

Những chùm hoa nở rộ trong vườn.

Hoa hồng có đến hơn 6000 loài khác nhau, mỗi loại cũng có tên khác nhau và cách phân biệt hoa hồng cũng khiến chàng trai trẻ đau đầu. Với tình yêu và niềm đam mê, Anh Đô học hỏi và chăm chỉ vun trồng từng ngày, dần dần cũng vỡ ra nhiều điều bổ ích.

Theo kinh nghiệm của chàng trai trẻ, mỗi tuần hồng được bón phân một lần. Mỗi thời kỳ của cây lại dùng một loại dinh dưỡng riêng. Anh Đô cũng thờng xuyên kiểm tra và phun thuốc phòng bệnh định kỳ. Để cây sai hoa và khỏe mạnh cần lưu ý đến việc phòng bệnh, dinh dưỡng, giá thể, điều kiện ngoại cảnh. Trong đó, việc phòng bệnh và dinh dưỡng là quan trọng nhất.

Anh Đô dành khá nhiều tâm huyết để xây niềm ước mơ trồng hoa của mình.

Những chậu hồng nở duyên dáng trong vườn.

Dự định sắp tới, chàng trai Anh Đô sẽ mở rộng khuôn viên 1000m2 và đẩy mạnh nhân giống sản xuất thêm nhiều giống mới.

Tuệ Lâm
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: