Sự kiện hot
Tag
91 kết quả

Tin tức về "Phú Thọ"

4 năm trước

Ai là 'vua' ở dự án nghìn tỷ Vườn Vua Phú Thọ?

Doanh nghiệp ngang nhiên vi phạm pháp luật, nhưng thay vì xử lý, chính quyền ở Phú Thọ đã có những động thái hợp thức hóa...

4 năm trước

Vụ người dân “bỗng dưng mất đất” ở Phú Thọ: Ai chịu trách nhiệm?

Báo Đời sống và Tiêu dùng số 334 có bài viết: “Xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ: “Bỗng dưng mất đất”, phản ánh việc một phần diện tích đất của gia đình ông Lê Trung Du (xóm Tam Văn, xã Văn Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ) bị chuyển sang cho người khác trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà gia đình không hề biết…

4 năm trước

Vụ người dân “bỗng dưng mất đất” ở Phú Thọ: Ai chịu trách nhiệm?

Báo Đời sống và Tiêu dùng số 334 có bài viết: “Xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ: “Bỗng dưng mất đất”, phản ánh việc một phần diện tích đất của gia đình ông Lê Trung Du (xóm Tam Văn, xã Văn Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ) bị chuyển sang cho người khác trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà gia đình không hề biết…

4 năm trước

Sông Đà, Phú Thọ: Chân kè đá bị sạt lở - người dân bức xúc

Chân kè đá sông Đà đoạn qua xã Xuân Lộc (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) bị sạt lở khiến người dân lo lắng và cho rằng, “thủ phạm” gây ra tình trạng trên xuất phát từ việc khai thác cát, sỏi trên sông!

4 năm trước

Sông Đà, Phú Thọ: Chân kè đá bị sạt lở - người dân bức xúc

Chân kè đá sông Đà đoạn qua xã Xuân Lộc (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) bị sạt lở khiến người dân lo lắng và cho rằng, “thủ phạm” gây ra tình trạng trên xuất phát từ việc khai thác cát, sỏi trên sông!

4 năm trước

Họ đã thâu tóm Vườn Vua như thế nào?

Không chỉ có những hành vi sai phạm về đất đai, xây dựng, dự án Vườn Vua resort&villas khiến người dân địa phương khổ sở.

4 năm trước

Huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ: Hàng loạt bãi tập kết VLXD có dấu hiệu hoạt động không phép?

Hàng loạt các điểm tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) cát, sỏi và bãi tập kết sản xuất dăm gỗ chạy dọc theo hệ thống hành lang sông Đà, từ xã Xuân Lộc đến xã Tu Vũ (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) có dấu hiệu không được cấp phép nhưng đang hoạt động rầm rộ, lấn chiếm hàng lang thoát lũ, hành lang đê điều, gây ô nhiễm môi trường.

4 năm trước

Huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ: Hàng loạt bãi tập kết VLXD có dấu hiệu hoạt động không phép?

Hàng loạt các điểm tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) cát, sỏi và bãi tập kết sản xuất dăm gỗ chạy dọc theo hệ thống hành lang sông Đà, từ xã Xuân Lộc đến xã Tu Vũ (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) có dấu hiệu không được cấp phép nhưng đang hoạt động rầm rộ, lấn chiếm hàng lang thoát lũ, hành lang đê điều, gây ô nhiễm môi trường.

4 năm trước

Phú Thọ: Khai thác cát rầm rộ trên sông Bứa

Tại lòng sông Bứa (Phú Thọ), đất canh tác ngày càng bị sạt lở, hoa màu mất trắng, nguyên nhân do các phương tiện khai thác cát rầm rộ suốt ngày đêm đang khiến người dân địa phương bất an…

4 năm trước

Phú Thọ: Khai giảng năm học mới 2020-2021

Sáng ngày 5-9, hoà với niềm vui chung của hàng triệu học sinh trong cả nước, gần 22.300 học sinh trên địa bàn huyện Thanh Thủy đã tưng bừng bước vào năm học mới. Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đến dự, chỉ đạo, tặng hoa chúc mừng thầy và trò các nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới.

4 năm trước

Phú Thọ: Khai giảng năm học mới 2020-2021

Sáng ngày 5-9, hoà với niềm vui chung của hàng triệu học sinh trong cả nước, gần 22.300 học sinh trên địa bàn huyện Thanh Thủy đã tưng bừng bước vào năm học mới. Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đến dự, chỉ đạo, tặng hoa chúc mừng thầy và trò các nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới.

3 năm trước

Phú Thọ: Đồng bào Công giáo tưng bừng đón Giáng sinh

Những ngày này, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang tưng bừng các hoạt động đón chào Giáng sinh, tạo nên không khí sôi động, ấm cúng không chỉ trong cộng đồng bà con giáo dân mà còn lan tỏa khắp mọi nơi.

3 năm trước

Phú Thọ: Đồng bào Công giáo tưng bừng đón Giáng sinh

Những ngày này, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang tưng bừng các hoạt động đón chào Giáng sinh, tạo nên không khí sôi động, ấm cúng không chỉ trong cộng đồng bà con giáo dân mà còn lan tỏa khắp mọi nơi.

2 năm trước

Thêm 50 ca dương tính, Phú Thọ tập trung xét nghiệm nhanh, khoanh vùng gọn

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, từ 6 giờ ngày 23/10 đến 18 giờ ngày 23/10, tỉnh Phú Thọ ghi nhận thêm 50 ca dương tính với SARS-CoV-2; trong đó thành phố Việt Trì có 39 ca, thị xã Phú Thọ có 2 ca, Phù Ninh có 4 ca và Lâm Thao có 5 ca.

2 năm trước

Phú Thọ: Huyện Thanh Sơn chuyển mình sau nhiều năm xây dựng nông thôn mới

Thanh Sơn là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Phú Thọ sau hơn 10 năm đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới (NTM), diện mạo kinh tế - xã hội của huyện Thanh Sơn đã có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt.

2 năm trước

Phú Thọ: Huyện Thanh Sơn chuyển mình sau nhiều năm xây dựng nông thôn mới

Thanh Sơn là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Phú Thọ sau hơn 10 năm đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới (NTM), diện mạo kinh tế - xã hội của huyện Thanh Sơn đã có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt.

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: Tổ chức bắn pháo hoa tại Tuần lễ du lịch Thanh Thủy năm 2022

Theo kế hoạch, từ ngày mùng 1 - 4/9, huyện Thanh Thuỷ (Phú Thọ) sẽ tổ chức Tuần Du lịch Thanh Thuỷ - Mùa Thu năm 2022 với chủ đề: Du lịch Thanh Thuỷ - điểm đến về nguồn, nghỉ dưỡng lý tưởng.

4 năm trước

Phú Thọ: Khai thác cát rầm rộ trên sông Bứa

Tại lòng sông Bứa (Phú Thọ), đất canh tác ngày càng bị sạt lở, hoa màu mất trắng, nguyên nhân do các phương tiện khai thác cát rầm rộ suốt ngày đêm đang khiến người dân địa phương bất an…

3 năm trước

Nhiều tập thể, cá nhân Ngành giáo dục Phú Thọ được khen thưởng

Ngày 5/1, Sở GD&ĐT Phú Thọ phối hợp với UBND huyện Phù Ninh tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

3 năm trước

Phú Thọ: Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Sáng 19/11, hòa chung với không khí chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam, Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đón nhận Huân Chương Lao động Hạng Nhì và đón cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phòng trào thi đua.

3 năm trước

Phú Thọ: Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Sáng 19/11, hòa chung với không khí chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam, Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đón nhận Huân Chương Lao động Hạng Nhì và đón cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phòng trào thi đua.

2 năm trước

Tăng cường kiểm soát dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán 2022

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ đã có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị; các huyện, thị, thành khẩn trương tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả và linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 được duy trì thường trực trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: Huyện Thanh Thủy mở hướng mới trong canh tác giống lúa chất lượng cao ST25

Nhằm từng bước lựa chọn những giống lúa mới năng suất, chất lượng tốt để dần thay thế các giống lúa truyền thống của địa phương đã suy giảm về chất lượng và khả năng chống chịu sâu bệnh, vụ Chiêm xuân 2022, xã Đoan Hạ đã triển khai áp dụng mô hình “lúa chất lượng cao ST25” trên địa bàn xã với diện tích trên 33ha.

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: Huyện Thanh Thủy phát huy nội lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Thanh Thủy là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Phú Thọ vượt qua rào cản là một huyện miền núi còn gặp nhiều khó khăn, cho đến nay diện mạo kinh tế - xã hội của huyện Thanh Thủy đã có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, sau khi tập trung quyết liệt thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, Thanh Thủy hôm nay ai đến cũng phải ngỡ ngàng trước sự thay da đổi thịt của một vùng đất mới.

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: Tổ chức bắn pháo hoa tại Tuần lễ du lịch Thanh Thủy năm 2022

Theo kế hoạch, từ ngày mùng 1 - 4/9, huyện Thanh Thuỷ (Phú Thọ) sẽ tổ chức Tuần Du lịch Thanh Thuỷ - Mùa Thu năm 2022 với chủ đề: Du lịch Thanh Thuỷ - điểm đến về nguồn, nghỉ dưỡng lý tưởng.

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: Huyện Thanh Sơn đạt được nhiều bước đột phá mới trong phát triển kinh tế xã hội

Với những thành tựu nổi bật đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, cùng việc khắc phục có hiệu quả những khó khăn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đã và đang tiếp tục xây dựng và triển khai một số chuyên đề nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, ổn định kinh tế, xã hội.

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: Huyện Thanh Sơn đạt được nhiều bước đột phá mới trong phát triển kinh tế xã hội

Với những thành tựu nổi bật đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, cùng việc khắc phục có hiệu quả những khó khăn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đã và đang tiếp tục xây dựng và triển khai một số chuyên đề nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, ổn định kinh tế, xã hội.

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: Huyện Thanh Thủy tích cực chuẩn bị cho “Tuần lễ du lịch Thanh Thủy năm 2022”

Theo kế hoạch, huyện Thanh Thuỷ (Phú Thọ) sẽ tổ chức Tuần Du lịch Thanh Thuỷ - Mùa Thu năm 2022 với chủ đề: “Du lịch Thanh Thuỷ - điểm đến về nguồn, nghỉ dưỡng lý tưởng”. Sự kiện diễn ra từ ngày 01 - 04/9/2022, hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: Huyện Thanh Thủy tích cực chuẩn bị cho “Tuần lễ du lịch Thanh Thủy năm 2022”

Theo kế hoạch, huyện Thanh Thuỷ (Phú Thọ) sẽ tổ chức Tuần Du lịch Thanh Thuỷ - Mùa Thu năm 2022 với chủ đề: “Du lịch Thanh Thuỷ - điểm đến về nguồn, nghỉ dưỡng lý tưởng”. Sự kiện diễn ra từ ngày 01 - 04/9/2022, hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: Huyện Thanh Sơn nâng cao chất lượng sản phẩm giá trị thương hiệu chè Cẩm Mỹ

Với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp và nguồn nước thích hợp, cây chè ở huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đã tạo được hương vị đặc trưng hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều khách hàng tiêu dùng, góp phần phát triển kinh tế cho các hộ gia đình ở địa phương.

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: Huyện Thanh Sơn nâng cao chất lượng sản phẩm giá trị thương hiệu chè Cẩm Mỹ

Với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp và nguồn nước thích hợp, cây chè ở huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đã tạo được hương vị đặc trưng hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều khách hàng tiêu dùng, góp phần phát triển kinh tế cho các hộ gia đình ở địa phương.

khoảng 1 năm trước

Huyện Thanh Sơn (Phú Thọ):  Phấn đầu hoàn thành mục tiêu chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022

Theo dự kiến, đến hết năm 2022, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) phấn đấu lũy kế sẽ có ít nhất 23 sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên (trong đó: 01 sản phẩm hạng 5 sao, 8 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 14 sản phẩm đạt hạng 3 sao).

4 năm trước

Bất thường ở dự án nghìn tỷ Vườn Vua: Dùng “đất bẩn” để san lấp?

Dự án Vườn Vua với tổng diện tích hơn 86ha (bao gồm cả đầm Bạch Thủy), khi triển khai san lấp để xây dựng phải cần một khối lượng lớn đất cát. Tuy nhiên, có điều lạ là chủ đầu tư lại không hề có mỏ đất, cát để thực hiện san lấp dự án này.

2 năm trước

Phú Thọ: Huyện Thanh Thủy quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19 trên mọi phương diện

Trên tinh thần đoàn kết đồng lòng cùng vào cuộc của hệ thống chính trị, huyện Thanh Thủy đã nghiêm chỉnh chấp hành tốt, tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh trên mọi phương diện. Để nắm bắt rõ về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn huyện, phóng viên đã có buổi trao đổi với ông Dương Quốc Lâm - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thanh Thủy.

2 năm trước

Phú Thọ: Huyện Thanh Thủy quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19 trên mọi phương diện

Trên tinh thần đoàn kết đồng lòng cùng vào cuộc của hệ thống chính trị, huyện Thanh Thủy đã nghiêm chỉnh chấp hành tốt, tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh trên mọi phương diện. Để nắm bắt rõ về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn huyện, phóng viên đã có buổi trao đổi với ông Dương Quốc Lâm - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thanh Thủy.

khoảng 1 năm trước

T&T Group ra mắt thương hiệu T&T Golf với dự án đầu tiên tại Phú Thọ

T&T Group – Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam vừa giới thiệu thương hiệu T&T Golf – đơn vị quản lý và vận hành toàn bộ hệ thống sân golf theo tiêu chuẩn “World Class” do T&T Group đầu tư.

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: Nâng cao giá trị các sản phẩm Nông - Lâm nghiệp tại huyện Thanh Sơn

Cùng với việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông, thủy sản, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) còn tập trung thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, phát triển Nông - Lâm nghiệp theo chuỗi và bao tiêu sản phẩm theo hợp đồng… Nhờ đó, sản xuất Nông - Lâm nghiệp của địa phương có bước phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng. Nhiều chỉ tiêu cơ bản về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần tạo đột phá trong sản xuất.

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: Nâng cao giá trị các sản phẩm Nông - Lâm nghiệp tại huyện Thanh Sơn

Cùng với việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông, thủy sản, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) còn tập trung thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, phát triển Nông - Lâm nghiệp theo chuỗi và bao tiêu sản phẩm theo hợp đồng… Nhờ đó, sản xuất Nông - Lâm nghiệp của địa phương có bước phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng. Nhiều chỉ tiêu cơ bản về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần tạo đột phá trong sản xuất.

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: Người dân huyện Thanh Sơn làm giàu từ phát triển mô hình nông nghiệp

Tận dụng những tiềm năng, lợi thế của vùng trung du, miền núi, nhiều nông dân ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã chủ động đầu tư, phát triển mô hình nông nghiệp quy mô lớn, đặc biệt là cây chè. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính quyền, cán bộ khuyến nông xuống cơ sở "cầm tay chỉ việc" để chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân tiếp cận với giống, kỹ thuật canh tác mới. Theo đó, các mô hình đã mang lại kết quả khả quan trong sản xuất kinh doanh, nhiều hộ nông dân từ đó thoát khỏi đói nghèo, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: Người dân huyện Thanh Sơn làm giàu từ phát triển mô hình nông nghiệp

Tận dụng những tiềm năng, lợi thế của vùng trung du, miền núi, nhiều nông dân ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã chủ động đầu tư, phát triển mô hình nông nghiệp quy mô lớn, đặc biệt là cây chè. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính quyền, cán bộ khuyến nông xuống cơ sở "cầm tay chỉ việc" để chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân tiếp cận với giống, kỹ thuật canh tác mới. Theo đó, các mô hình đã mang lại kết quả khả quan trong sản xuất kinh doanh, nhiều hộ nông dân từ đó thoát khỏi đói nghèo, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.

khoảng 1 năm trước

Thanh Sơn (Phú Thọ): Hướng cây chè trở thành cây trồng chủ lực của địa phương

Trong nhiều năm qua, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm đầu tư cải tạo, thâm canh diện tích chè, thay thế dần các giống chè cũ, những diện tích chè cằn xấu bằng các giống chè mới. Đồng thời, để nâng cao năng suất, chất lượng chè, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ trồng chè đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chè theo quy chuẩn như VietGAP, IPM, ICM nhằm hướng cây chè trở thành cây trồng chủ lực, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

khoảng 1 năm trước

Thanh Sơn (Phú Thọ): Hướng cây chè trở thành cây trồng chủ lực của địa phương

Trong nhiều năm qua, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm đầu tư cải tạo, thâm canh diện tích chè, thay thế dần các giống chè cũ, những diện tích chè cằn xấu bằng các giống chè mới. Đồng thời, để nâng cao năng suất, chất lượng chè, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ trồng chè đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chè theo quy chuẩn như VietGAP, IPM, ICM nhằm hướng cây chè trở thành cây trồng chủ lực, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

khoảng 1 năm trước

Huyện Thanh Sơn (Phú Thọ): Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Sơn lần thứ XXVI

Trong năm 2022, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI, Đảng bộ huyện Thanh Sơn đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, tập trung phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân; tích cực huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.

khoảng 1 năm trước

Huyện Thanh Sơn (Phú Thọ): Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Sơn lần thứ XXVI

Trong năm 2022, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI, Đảng bộ huyện Thanh Sơn đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, tập trung phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân; tích cực huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.

khoảng 1 năm trước

Huyện Thanh Sơn (Phú Thọ): Phát triển sản phẩm OCOP, gia tăng giá trị nông sản địa phương

Những năm qua, huyện Thanh Sơn đã tập trung hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm tham gia Chương trình OCOP bằng những giải pháp cụ thể như: Định hướng tư vấn nâng cấp, hoàn thiện các sản phẩm theo hướng chuẩn hóa chất lượng; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng; hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm…

khoảng 1 năm trước

Huyện Thanh Sơn (Phú Thọ): Phát triển sản phẩm OCOP, gia tăng giá trị nông sản địa phương

Những năm qua, huyện Thanh Sơn đã tập trung hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm tham gia Chương trình OCOP bằng những giải pháp cụ thể như: Định hướng tư vấn nâng cấp, hoàn thiện các sản phẩm theo hướng chuẩn hóa chất lượng; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng; hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm…

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: Xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được coi là yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển chung của ngành Du lịch. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà UBND huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) quyết tâm thực hiện trong năm 2022.

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: Xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được coi là yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển chung của ngành Du lịch. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà UBND huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) quyết tâm thực hiện trong năm 2022.

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: Khơi dậy tiềm năng phát triển sản phẩm OCOP

Sau 5 năm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, tỉnh Phú Thọ đã có 139 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh, gồm 47 sản phẩm đạt 4 sao và 92 sản phẩm 3 sao, trong đó có nhiều sản phẩm thuộc các huyện miền núi.

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: Khơi dậy tiềm năng phát triển sản phẩm OCOP

Sau 5 năm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, tỉnh Phú Thọ đã có 139 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh, gồm 47 sản phẩm đạt 4 sao và 92 sản phẩm 3 sao, trong đó có nhiều sản phẩm thuộc các huyện miền núi.

2 năm trước

Phú Thọ: Huyện Thanh Sơn thực hiện tốt việc phát triển sản xuất nông nghiệp giữa đại dịch Covid - 19

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid - 19, ngay từ đầu năm 2021, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đã tập trung chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch sản xuất, phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Đặc biệt, đối với việc chỉ đạo các địa phương có phương án sản xuất, dự trữ, cung ứng nông sản thiết yếu cho nhân dân trong trường hợp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

2 năm trước

Phú Thọ: Huyện Thanh Sơn thực hiện tốt việc phát triển sản xuất nông nghiệp giữa đại dịch Covid - 19

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid - 19, ngay từ đầu năm 2021, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đã tập trung chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch sản xuất, phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Đặc biệt, đối với việc chỉ đạo các địa phương có phương án sản xuất, dự trữ, cung ứng nông sản thiết yếu cho nhân dân trong trường hợp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

2 năm trước

Thị xã Phú Thọ: Sắp đấu giá 29 ô đất ở với giá khởi điểm từ 414 triệu đồng/ô

Mới đây, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ đã có thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 29 ô đất ở tại thị xã Phú Thọ với giá khởi điểm từ 414 triệu đồng đến 955,5 triệu đồng/ô.

2 năm trước

Những “bông hồng vàng” khoa học gắn bó cả cuộc đời nghiên cứu về giống cây chè mới

Cả cuộc đời cống hiến với việc nghiên cứu giống cây chè mới tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chè thuộc Viện khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc - Viện NOMAFSI ở xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Say mê nghiên cứu các loại cây trồng gắn bó với đời sống miền quê nên bà con nông dân thường gọi là những “nhà khoa học chè” của nông dân.

2 năm trước

Những “bông hồng vàng” khoa học gắn bó cả cuộc đời nghiên cứu về giống cây chè mới

Cả cuộc đời cống hiến với việc nghiên cứu giống cây chè mới tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chè thuộc Viện khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc - Viện NOMAFSI ở xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Say mê nghiên cứu các loại cây trồng gắn bó với đời sống miền quê nên bà con nông dân thường gọi là những “nhà khoa học chè” của nông dân.

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: “Siết” hoạt động khai thác cát, sỏi tại các tuyến sông

Tỉnh Phúc Thọ yêu cầu khẩn trương vào cuộc tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động khai thác cát, sỏi của toàn bộ các doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng lên phương án cấp bách kè, khắc phục với kinh phí dự kiến hơn 40 tỷ đồng.

khoảng 1 năm trước

Phát động trồng cây phủ xanh 16 ha dự án sân golf tại tỉnh Phú Thọ

Tập đoàn T&T Group, Công ty T&T Golf đã phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ phát động trồng cây tại sân golf Văn Lang Empire (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), với mục tiêu trồng mới hơn 25.000 cây, góp phần phủ xanh khoảng 16 ha đất tại dự án.

khoảng 1 năm trước

Huyện Thanh Sơn (Phú Thọ):  Phấn đầu hoàn thành mục tiêu chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022

Theo dự kiến, đến hết năm 2022, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) phấn đấu lũy kế sẽ có ít nhất 23 sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên (trong đó: 01 sản phẩm hạng 5 sao, 8 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 14 sản phẩm đạt hạng 3 sao).

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: Huyện Thanh Sơn gỡ khó cho phát triển sản phẩm OCOP

Một thực tế không thể phủ nhận, việc tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã giúp nhiều địa phương có thêm ngành nghề mới, tạo công việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Tuy nhiên, mặc dù những năm gần đây, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) ngày càng hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp nhằm phát huy những lợi thế của địa phương nhưng vẫn không thể tránh khỏi những hạn chế và vẫn đối mặt với nhiều khó khăn.

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: Huyện Thanh Sơn gỡ khó cho phát triển sản phẩm OCOP

Một thực tế không thể phủ nhận, việc tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã giúp nhiều địa phương có thêm ngành nghề mới, tạo công việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Tuy nhiên, mặc dù những năm gần đây, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) ngày càng hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp nhằm phát huy những lợi thế của địa phương nhưng vẫn không thể tránh khỏi những hạn chế và vẫn đối mặt với nhiều khó khăn.

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: Đặc sắc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc

Từ ngày 02-04/12, tại Việt Trì (Phú Thọ), sẽ diễn ra Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV, năm 2022 với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc”.

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: Đặc sắc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc

Từ ngày 02-04/12, tại Việt Trì (Phú Thọ), sẽ diễn ra Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV, năm 2022 với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc”.

8 tháng trước

Phú Thọ: Du lịch huyện Thanh Thủy phấn đấu trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng trọng điểm

Năm 2023, ngành Du lịch huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) chú trọng đổi mới triển khai nhiều biện pháp để thích ứng với tình hình và phát triển bền vững, công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch, điểm đến, các sản phẩm du lịch mới trên các kênh truyền thông, truyền hình trong nước và quốc tế.

8 tháng trước

Phú Thọ: Du lịch huyện Thanh Thủy phấn đấu trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng trọng điểm

Năm 2023, ngành Du lịch huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) chú trọng đổi mới triển khai nhiều biện pháp để thích ứng với tình hình và phát triển bền vững, công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch, điểm đến, các sản phẩm du lịch mới trên các kênh truyền thông, truyền hình trong nước và quốc tế.

khoảng 1 năm trước

Doanh nhân Lê Mạnh Cường trồng giống cây chà là thành công ở Thanh Thủy

Với mong muốn tập trung phát triển xây dựng thành công mô hình du lịch nông nghiệp điểm của tỉnh, chàng trai 8x (sinh năm 1983) Lê Mạnh Cường đã nỗ lực vượt qua bao thăng trầm để tiên phong trồng thí điểm 20 nghìn giống cây chà là có nguồn gốc từ Trung Đông, Thái Lan, nay mang lại giá trị kinh tế cao.

khoảng 1 năm trước

Doanh nhân Lê Mạnh Cường trồng giống cây chà là thành công ở Thanh Thủy

Với mong muốn tập trung phát triển xây dựng thành công mô hình du lịch nông nghiệp điểm của tỉnh, chàng trai 8x (sinh năm 1983) Lê Mạnh Cường đã nỗ lực vượt qua bao thăng trầm để tiên phong trồng thí điểm 20 nghìn giống cây chà là có nguồn gốc từ Trung Đông, Thái Lan, nay mang lại giá trị kinh tế cao.

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: Chung tay gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc tại xã Yên Lương

Nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, trên địa bàn xã Yên Lương, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó điểm nhấn là gắn việc bảo tồn các giá trị văn hóa. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước.

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: Chung tay gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc tại xã Yên Lương

Nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, trên địa bàn xã Yên Lương, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó điểm nhấn là gắn việc bảo tồn các giá trị văn hóa. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước.

7 tháng trước

Mê mẩn trước vẻ đẹp của những đồi chè ở vùng đất Tổ

Nếu là một người yêu du lịch, vừa là một người yêu trà, thì chắc chắn không thể bỏ qua những đồi chè xanh mướt, gây thổn thức, say đắm biết bao nhiêu trái tim thơ mộng. Du lịch vùng đất Tổ, không chỉ có những di tích lịch sử hào hùng, mà còn vi vu trên đồi chè như Long Cốc - Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy (Phú Thọ) từ lâu đã là một hình ảnh vô cùng gây thương nhớ và xinh đẹp với bất kỳ du khách nào. Dù vào bất cứ thời điểm nào trong năm, màu xanh ngút ngàn của những lá chè xanh mát cũng khiến ta cảm thấy bình yên và dễ chịu lạ thường.

7 tháng trước

Mê mẩn trước vẻ đẹp của những đồi chè ở vùng đất Tổ

Nếu là một người yêu du lịch, vừa là một người yêu trà, thì chắc chắn không thể bỏ qua những đồi chè xanh mướt, gây thổn thức, say đắm biết bao nhiêu trái tim thơ mộng. Du lịch vùng đất Tổ, không chỉ có những di tích lịch sử hào hùng, mà còn vi vu trên đồi chè như Long Cốc - Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy (Phú Thọ) từ lâu đã là một hình ảnh vô cùng gây thương nhớ và xinh đẹp với bất kỳ du khách nào. Dù vào bất cứ thời điểm nào trong năm, màu xanh ngút ngàn của những lá chè xanh mát cũng khiến ta cảm thấy bình yên và dễ chịu lạ thường.

khoảng 1 năm trước

Phát động trồng cây phủ xanh 16 ha dự án sân golf tại tỉnh Phú Thọ

Tập đoàn T&T Group, Công ty T&T Golf đã phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ phát động trồng cây tại sân golf Văn Lang Empire (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), với mục tiêu trồng mới hơn 25.000 cây, góp phần phủ xanh khoảng 16 ha đất tại dự án.

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ tháng 3, mùa hoa gạo nở rực đỏ

Tháng Ba về, vạt nắng đã vàng cũng là lúc ở các làng quê, những cây hoa gạo bắt đầu nở rộ như thắp lửa trên những khung trời. Mùa hoa đỏ nhắc nhớ một trời tháng Ba nhiều ký ức.

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ tháng 3, mùa hoa gạo nở rực đỏ

Tháng Ba về, vạt nắng đã vàng cũng là lúc ở các làng quê, những cây hoa gạo bắt đầu nở rộ như thắp lửa trên những khung trời. Mùa hoa đỏ nhắc nhớ một trời tháng Ba nhiều ký ức.

7 tháng trước

Quyết tâm xây dựng Thanh Thủy trở thành huyện trọng điểm du lịch của tỉnh Phú Thọ

Với những kết quả thực hiện Nghị quyết 08-NQ/HU ngày 16/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 và Thông báo Kết luận số 411-TBKL/HU ngày 10/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch huyện Thanh Thủy giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

7 tháng trước

Quyết tâm xây dựng Thanh Thủy trở thành huyện trọng điểm du lịch của tỉnh Phú Thọ

Với những kết quả thực hiện Nghị quyết 08-NQ/HU ngày 16/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 và Thông báo Kết luận số 411-TBKL/HU ngày 10/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch huyện Thanh Thủy giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

5 tháng trước

Phú Thọ có tân Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Sáng 1/11, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ về việc điều động cán bộ. Theo đó, Ông Nguyễn Minh Tường (SN 1972), Bí thư huyện Thanh Thủy được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Phú Thọ.

5 tháng trước

Phú Thọ có tân Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Sáng 1/11, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ về việc điều động cán bộ. Theo đó, Ông Nguyễn Minh Tường (SN 1972), Bí thư huyện Thanh Thủy được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Phú Thọ.

5 tháng trước

Phú Thọ: Phát triển cây chè bền vững, nâng cao giá trị gia tăng

Phú Thọ là một trong những tỉnh trọng điểm sản xuất chè của Việt Nam, với diện tích chè đứng thứ 3 và sản lượng chè đứng thứ 2 cả nước. Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, ngành chè Phú Thọ đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5 tháng trước

Phú Thọ: Phát triển cây chè bền vững, nâng cao giá trị gia tăng

Phú Thọ là một trong những tỉnh trọng điểm sản xuất chè của Việt Nam, với diện tích chè đứng thứ 3 và sản lượng chè đứng thứ 2 cả nước. Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, ngành chè Phú Thọ đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

6 tháng trước

Phú Thọ: Xã Hương Cần đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023

Với những thành tựu nổi bật đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2023, cùng việc khắc phục có hiệu quả những khó khăn, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã và đang tiếp tục xây dựng và triển khai một số chuyên đề nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, ổn định kinh tế, xã hội.

6 tháng trước

Phú Thọ: Xã Hương Cần đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023

Với những thành tựu nổi bật đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2023, cùng việc khắc phục có hiệu quả những khó khăn, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã và đang tiếp tục xây dựng và triển khai một số chuyên đề nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, ổn định kinh tế, xã hội.

khoảng 1 tháng trước

Phú Thọ: Đoan Hạ trở thành xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Thanh Thủy

Trong những ngày Xuân mới Giáp Thìn 2024, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) phấn khởi đón nhận niềm vui đủ điều kiện đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) nâng cao. Xã Đoan Hạ cũng là địa phương đầu tiên của huyện Thanh Thủy hoàn thành mục tiêu này.

khoảng 1 tháng trước

Phú Thọ: Đoan Hạ trở thành xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Thanh Thủy

Trong những ngày Xuân mới Giáp Thìn 2024, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) phấn khởi đón nhận niềm vui đủ điều kiện đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) nâng cao. Xã Đoan Hạ cũng là địa phương đầu tiên của huyện Thanh Thủy hoàn thành mục tiêu này.

5 tháng trước

Phú Thọ: Huyện Thanh Sơn tổ chức nhiều hoạt động Kỷ niệm 190 thành lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Triển khai thực hiện chủ trương của Huyện ủy Thanh Sơn về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập huyện (1833 - 2023). Thông qua các hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, năng động sáng tạo; những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển.

5 tháng trước

Phú Thọ: Huyện Thanh Sơn tổ chức nhiều hoạt động Kỷ niệm 190 thành lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Triển khai thực hiện chủ trương của Huyện ủy Thanh Sơn về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập huyện (1833 - 2023). Thông qua các hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, năng động sáng tạo; những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển.

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: Huyện Thanh Thủy phát huy nội lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Thanh Thủy là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Phú Thọ vượt qua rào cản là một huyện miền núi còn gặp nhiều khó khăn, cho đến nay diện mạo kinh tế - xã hội của huyện Thanh Thủy đã có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, sau khi tập trung quyết liệt thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, Thanh Thủy hôm nay ai đến cũng phải ngỡ ngàng trước sự thay da đổi thịt của một vùng đất mới.

khoảng 1 năm trước

Phú Thọ: Dự án khu dân cư hơn 5.600 tỷ đồng đã chốt nhà đầu tư

Liên danh Công ty CP Tổng công ty Đầu tư Hợp Nghĩa – Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Hòa Phát thuộc thành viên của Tập đoàn Hoà Phát là nhà đầu tư Dự án Khu dân cư nông thôn sinh thái Cao Xá, huyện Lâm Thao, với tổng mức đầu tư 5.622 tỷ đồng.

10 tháng trước

Phú Thọ: Điện lực Thanh Thủy tuyên truyền tiết kiệm điện

Vừa qua, Điện lực Thanh Thủy đã tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện và sử dụng APP chăm sóc khách hàng, giám sát sản lượng điện năng cho người dân xã Hoàng Xá.

10 tháng trước

Phú Thọ: Điện lực Thanh Thủy tuyên truyền tiết kiệm điện

Vừa qua, Điện lực Thanh Thủy đã tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện và sử dụng APP chăm sóc khách hàng, giám sát sản lượng điện năng cho người dân xã Hoàng Xá.

4 tháng trước

Phú Thọ: Đảng bộ xã Sơn Thủy 75 năm xây dựng và phát triển

Trải qua 75 năm (25/12/1948 - 25/12/2023) xây dựng và phát triển, Đảng bộ xã Sơn Thủy đã không ngừng lớn mạnh, phát huy tốt vai trò lãnh đạo trên tất cả các lĩnh vực. Nhờ đó, nhân dân trong xã đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đưa địa phương trở thành xã ngày càng phát triển, giàu mạnh, văn minh.

4 tháng trước

Phú Thọ: Đảng bộ xã Sơn Thủy 75 năm xây dựng và phát triển

Trải qua 75 năm (25/12/1948 - 25/12/2023) xây dựng và phát triển, Đảng bộ xã Sơn Thủy đã không ngừng lớn mạnh, phát huy tốt vai trò lãnh đạo trên tất cả các lĩnh vực. Nhờ đó, nhân dân trong xã đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đưa địa phương trở thành xã ngày càng phát triển, giàu mạnh, văn minh.