Sự kiện hot
Tag
84 kết quả

Tin tức về "Tuyên Quang"

4 năm trước

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại Lễ hội Thành Tuyên năm 2020

Dự kiến trong hai ngày 25 và 26/9/2020, tại Tuyên Quang sẽ diễn ra Lễ hội Thành Tuyên năm 2020 và Lễ đón nhận Bằng ghi danh di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO đối với "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam".

4 năm trước

Tuyên Quang: Huyện Lâm Bình phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa gắn với phát triển du lịch

Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh các loại hình dịch vụ thương mại, huyện Lâm Bình đã có kế hoạch, xây dựng cho mình hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, trong đó đặc biệt ưu tiên phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng Homestay, bước đầu đã mang lại hiệu quả cho bà con nông dân.

4 năm trước

Tuyên Quang: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được các tầng lớp nhân dân ở huyện vùng cao Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng địa phương phát triển bền vững.

4 năm trước

Tuyên Quang: Vì sao dừng tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2020?

Nhằm tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cuối năm 2020. UBND tỉnh Tuyên Quang đã có ý kiến dừng tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2020.

3 năm trước

Vinamilk hoàn thành mục tiêu trồng hơn 1,1 triệu cây xanh cho Việt Nam trong năm 2020

Ngày 5/12/2020, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) và Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam trao tặng 270.000 cây xanh cho tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên. Sự kiện này đánh dấu cột mốc hoàn thành mục tiêu của chương trình khi trồng được 1.121.000 cây xanh tại 56 địa điểm thuộc 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng trị giá gần 12,5 tỷ đồng.

3 năm trước

Những dấu ấn làm thay đổi diện mạo huyện vùng cao Chiêm Hóa

Trong năm vừa qua, huyện Chiêm Hóa đã xác định đầu tư công là động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, nhờ nghiêm túc thực hiện các quy định cũng như tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, triển khai các dự án, công trình đầu tư công mà diện mạo nơi đây ngày càng đổi mới. Trên mỗi gương mặt người dân đều ánh lên niềm vui về những đổi thay trong cuộc sống.

3 năm trước

Chè Shan tuyết Na Hang (Tuyên Quang): Nâng tầm giá trị

Huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu được đánh giá là phù hợp với cây chè Shan tuyết. Những năm qua, chè Shan tuyết nơi đây đã và đang khẳng định được thương hiệu trên thị trường, đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân, trở thành sản phẩm du lịch nổi trội của tỉnh.

4 năm trước

Tuyên Quang: Phát triển du lịch gắn với giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc.

Với những tiềm năng phong phú về cả tự nhiên, văn hóa, xã hội, thời gian qua, ngành du lịch tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ. Trong đó, Lâm Bình (Tuyên Quang) là huyện có tiềm năng phát triển nhiều loại hình du lịch. Những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành du lịch nói riêng, kinh tế - xã hội Lâm Bình nói chung có nhiều bứt phá.

4 năm trước

Tuyên Quang: Phát triển du lịch gắn với giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc.

Với những tiềm năng phong phú về cả tự nhiên, văn hóa, xã hội, thời gian qua, ngành du lịch tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ. Trong đó, Lâm Bình (Tuyên Quang) là huyện có tiềm năng phát triển nhiều loại hình du lịch. Những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành du lịch nói riêng, kinh tế - xã hội Lâm Bình nói chung có nhiều bứt phá.

4 năm trước

Tuyên Quang: Tăng cường các biện pháp chống dịch bệnh Covid-19

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có công văn 2303/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Công an tỉnh; Hội Doanh nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

4 năm trước

Tuyên Quang: Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có công văn gửi các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

4 năm trước

Tuyên Quang: Phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng huyện vùng cao Lâm Bình phát triển

Nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang, Đảng bộ huyện Lâm Bình đã khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nhờ đó, huyện Lâm Bình đã đạt được những thành tựu quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ I. Huyện đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra với 15/16 tiêu chí. Đây là tiền đề quan trọng để Lâm Bình tiếp tục gặt hái thành công, vững bước trên con đường phát triển, thắng lợi trong nhiệm kỳ mới.

4 năm trước

Tuyên Quang: Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Bình

Trong 3 ngày (từ ngày 05-07/8/2020), Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, trách nghiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở duy nhất của tỉnh Tuyên Quang được chọn bầu thí điểm Bí thư tại đại hội.

3 năm trước

Tuyên Quang tiếp nhận thêm 7.000 liều vaccine phòng Covid-19

Ngày 4-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận 7.000 liều vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 của hãng AstraZeneca.

4 năm trước

Tuyên Quang: Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Khuôn Hà lần thứ XXII

Trong hai ngày 12 và 13-5, Đảng bộ xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội được Ban Thường vụ huyện ủy Lâm Bình chọn làm đại hội điểm cấp xã trên địa bàn. Tham dự đại hội có 118 đảng viên, đại diện cho 339 đảng viên trong Đảng bộ.

4 năm trước

Tuyên Quang: Chè shan tuyết trên non cao

Huyện Na Hang (Tuyên Quang) không chỉ là địa danh được biết đến bởi sức cuốn hút kỳ lạ của một vùng sinh thái với những điểm du lịch hấp dẫn, những cánh rừng nguyên sinh,… mà Na Hang còn nổi tiếng với đặc sản chè shan tuyết cổ thụ đặc biệt thơm ngon, đã và đang khẳng định được thương hiệu trên thị trường, đem lại hiệu quả kinh tế, trở thành sản phẩm du lịch nổi trội của tỉnh.

4 năm trước

Tuyên Quang: Cần tăng cường vai trò, trách nhiệm quản lý đối với hoạt động khai thác tại các mỏ đá

Trong quá trình hoạt động, nổ mìn khai thác đá và sản xuất đá làm vật liệu xây dựng, nhiều mỏ đá ở địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã “phớt lờ” các quy định về bảo vệ môi trường, công nhân thi công mất an toàn lao động.

4 năm trước

Tuyên Quang: Sông Lô quằn quại, bãi tập kết lấn sông vẫn ngang nhiên hoạt động?

Sông Lô trong ký ức trước đây của nhiều người vốn êm đềm, thơ mộng thì nay đã bị con người tác động làm biến dạng đi vẻ đẹp vốn có của nó, thậm chí có thể gây hủy hoại môi trường, biến đổi hiện trạng đất, nghiêm trọng hơn còn có nguy cơ làm thay đổi dòng chảy, gây sạt lở bờ sông.

3 năm trước

Tuyên Quang: Đẩy mạnh sản xuất sản phẩm chè theo chuỗi giá trị

Từ đầu năm đến nay, ngành nông nghiệp của tỉnh Tuyên Quang gặp nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu, dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong số đó sản xuất chè - cây trồng chủ lực của tỉnh cũng không phải ngoại lệ. Trong bối cảnh đó, cùng với thực hiện các giải pháp bảo đảm phát triển kinh tế trong giai đoạn phòng chống dịch, cách ngành chức năng của tỉnh Tuyên Quang cũng như các cơ sở sản xuất chè cũng tìm nhiều giải pháp, hướng đi mới cho ngành chè của tỉnh nhà.

3 năm trước

Tuyên Quang: Nâng cao giá trị cây chè gắn với mục tiêu người Việt Nam dùng hàng Việt Nam

Xác định cây chè là một trong những cây trồng chủ lực trong việc phát triển kinh tế của tỉnh Tuyên Quang và tăng thu nhập cho người dân. Với diện tích gần 8.500 ha chè, tỉnh Tuyên Quang được đánh giá là tỉnh đứng thứ 5 về diện tích và sản lượng chè trong khu vực miền núi phía Bắc. Để nâng cao giá trị cho sản phẩm chủ lực này, ngành nông nghiệp đang tập trung đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó bắt đầu từ sản xuất sạch, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường gắn với mục tiêu người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

3 năm trước

Huyền thoại chè cổ thụ xứ Tuyên giữa đại ngàn

Cây chè cổ thụ ở Lâm Bình, Tuyên Quang có lá to, dày, màu xanh đậm, sẫm; búp chè to mập mạp, trên mặt lá phủ một lớp lông tơ mỏng giống như tuyết phủ. Thân cây nhuộm màu trắng mốc, to lớn, một người ôm không xuể. Vào mỗi vụ thu hoạch, người dân phải trèo lên cây mới hái được những búp chè xanh ngắt, còn vương đầy bụi trắng.

3 năm trước

MC Thu Hoài khẳng định nhan sắc đỉnh cao, dù đang làm bếp thần thái vẫn khiến dân mạng xuýt xoa

Mới đây, MC Thu Hoài - vợ CEO Hoàng Nam đã đăng tải hình ảnh cô nàng vặt lông gà vào Tết năm ngoái khiến cho cộng đồng mạng được phen trầm trồ. Dù ở nhà hay đi làm thì cô nàng vẫn rất gọn gàng, chỉn chu.

3 năm trước

Huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang: Mùa xuân mới...

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, bức tranh nông thôn huyện vùng cao Lâm Bình (Tuyên Quang) đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào nơi đây ngày càng được nâng cao…

3 năm trước

Lâm Bình (Tuyên Quang): Nhiều kết quả nổi bật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển lâm nghiệp

Huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) có tổng diện tích đất lâm nghiệp hơn 70 nghìn ha chiếm 89,25% diện tích tự nhiên. Trong đó có trên 43 nghìn ha rừng phòng hộ, hơn 26 nghìn ha rừng sản xuất. Độ che phủ rừng đạt trên 77,9%; thảm rừng nhiệt đới xanh quanh năm, hệ động vật, thực vật đa dạng, phong phú… Để giữ gìn những tiềm năng, thế mạnh được thiên nhiên ban tặng, những năm qua, Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các vụ vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

3 năm trước

Tuyên Quang: Chuẩn bị các phương án đón 248 công nhân về địa phương

Theo kế hoạch ngày 13-6, tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức đón 248 công nhân là các trường hợp F0 đã được chữa khỏi bệnh; các trường hợp F1 đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung, đủ điều kiện trở về cách ly tại nhà; các trường hợp công nhân đang ở trong các vùng cách ly, giãn cách xã hội, cách ly y tế đã xét nghiệm RT-PCR âm tính nhiều lần (đối tượng đón là các trường hợp đã đăng ký trở về địa phương, nơi thường trú với tỉnh Bắc Giang).

3 năm trước

Huyện Chiêm Hóa thực hiện ''mục tiêu kép'' vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch COVID-19

Trong điều kiện bình thường mới, thực hiện mục tiêu kép vừa ổn định, phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch COVID-19 là một trong những giải pháp được tất cả các địa phương ưu tiên thực hiện. Đối với huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang), mặc dù là một huyện miền núi, nhưng công tác phòng chống dịch được quan tâm, triển khai quyết liệt.

3 năm trước

Tuyên Quang: Đón 231 công nhân đầu tiên từ tâm dịch Bắc Giang về địa phương

Ngày 13- 6, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức đón 231 công nhân đang lưu trú ở vùng dịch tỉnh Bắc Giang trở về địa phương, để tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe theo đúng quy định phòng, chống dịch.

3 năm trước

Tuyên Quang: Huyện Lâm Bình thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021), huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) đã và đang tổ chức trao 339 xuất quà của Chủ tịch nước, 390 xuất quà của tỉnh, 184 xuất quà của huyện cho một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

3 năm trước

Tuyên Quang: Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19

Trước diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường của dịch COVID-19 trên địa bàn cả nước, UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu tiếp tục thực hiện tạm dừng các sự kiện tập trung đông người không cần thiết và hoạt động kinh doanh dịch vụ không thật sự thiết yếu.

3 năm trước

Tuyên Quang: Tăng cường kiểm tra, giám sát người về từ các tỉnh đang có dịch Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu tất cả công dân vào tỉnh, hoặc đi qua tỉnh phải có xét nghiệm COVID-19 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ. Người đến, về từ vùng có dịch phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

3 năm trước

Tuyên Quang: Huyện Lâm Bình tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Để tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch với tinh thần chủ động, sẵn sằng ứng phó kịp thời với mọi tình huống, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) đã thành lập 3 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại thôn Lung Luông, xã Hồng Quang; thôn Khau Cau, xã Phúc Yên; Trạm Kiểm lâm Song Long, khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang.

3 năm trước

Tuyên Quang: Đẩy mạnh hỗ trợ tiêu thụ nông sản giữa mùa dịch

Trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, việc hỗ trợ, kết nối, tiêu thụ nông sản ở các địa phương đã giúp người nông dân vơi bớt đi phần lo lắng và có thêm động lực để phát triển sản xuất. Thời gian qua, các ngành chức năng của tỉnh Tuyên Quang cũng đã có kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo tiêu thụ sản phẩm nông sản ứng phó với tác động của dịch Covid-19.

3 năm trước

Tuyên Quang: Đẩy mạnh hỗ trợ tiêu thụ nông sản giữa mùa dịch

Trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, việc hỗ trợ, kết nối, tiêu thụ nông sản ở các địa phương đã giúp người nông dân vơi bớt đi phần lo lắng và có thêm động lực để phát triển sản xuất. Thời gian qua, các ngành chức năng của tỉnh Tuyên Quang cũng đã có kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo tiêu thụ sản phẩm nông sản ứng phó với tác động của dịch Covid-19.

3 năm trước

Tuyên Quang: Khôi phục nhà trình tường của đồng bào Mông huyện Lâm Bình

Từ thói quen, tập tục sinh hoạt và môi trường sống đã tạo ra nhiều nét đặc sắc trong lối sống và văn hóa kiến trúc của đồng bào dân tộc người Mông. Trên mảnh đất vùng cao huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) lối kiến trúc nhà trình tường của người Mông tạo nên vẻ đẹp độc đáo, nguyên sơ ở nơi đây.

2 năm trước

Tuyên Quang: Tạo thành trì chống dịch vững chắc nơi vùng cao huyện Lâm Bình

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về công tác phòng, chống dịch. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ này, thời gian qua cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp phù hợp để tuyên truyền phòng, chống dịch, nâng cao ý thức của mỗi người cùng chung tay đẩy lùi dịch, bệnh Covid-19.

3 năm trước

Ngành chè Tuyên Quang nỗ lực vượt qua đại dịch

Toàn tỉnh Tuyên Quang có gần 8.500 ha chè, trong đó hơn 7.900 ha chè đã thu hoạch. Trồng chè đã mang lại hiệu quả kinh tế, thu nhập ổn định cho người dân. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động xuất khẩu đang tạm thời đóng băng, các doanh nghiệp xuất khẩu chè trên địa bàn tỉnh đang tồn gần 3.000 tấn. Hiện, người dân, các doanh nghiệp, các ngành chức năng đang phải “căng mình” tìm đầu ra cho sản phẩm.

3 năm trước

Tuyên Quang: Kiểm tra toàn diện hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang vừa có quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn.

3 năm trước

Tuyên Quang: Ngành giáo dục huyện Lâm Bình làm theo lời Bác

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức, tài là văn hóa, chuyên môn, đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức...”. Thực hiện lời dạy đó của Bác, những năm qua, lớp lớp nhà giáo ngành giáo dục huyện Lâm Bình luôn gương mẫu, nghị lực, chú trọng rèn luyện đạo đức, tự học, sáng tạo, trở thành tấm gương sáng cho các thế hệ học trò noi theo.

3 năm trước

Tuyên Quang: Ngành giáo dục huyện Lâm Bình làm theo lời Bác

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức, tài là văn hóa, chuyên môn, đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức...”. Thực hiện lời dạy đó của Bác, những năm qua, lớp lớp nhà giáo ngành giáo dục huyện Lâm Bình luôn gương mẫu, nghị lực, chú trọng rèn luyện đạo đức, tự học, sáng tạo, trở thành tấm gương sáng cho các thế hệ học trò noi theo.

2 năm trước

Tuyên Quang: Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa giải ngân tốt nguồn vốn

Trước tình hình dịch Covid - 19 diễn biến rất phức tạp, thời gian qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) luôn tăng cường thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả vừa đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn phát triển kinh tế - xã hội.

2 năm trước

Tuyên Quang: Những “chiến binh” nơi tuyến đầu chống dịch - "Lá chắn thép" bảo vệ sức khỏe nhân dân

Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường đã làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đời sống của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội. Trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 đầy cam go, quyết liệt hiện nay, lực lượng trên tuyến đầu chống dịch không chỉ đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, họ còn phải chịu rất nhiều áp lực, căng thẳng, vất vả, nhiều đêm phải thức trắng, những bữa ăn cũng vội vàng… Thế nhưng tất cả những khó khăn, vất vả đó đều không làm họ chùn bước bởi ngay lúc này, điều quan trọng nhất là khoanh vùng, dập dịch, bảo vệ an toàn sức khỏe nhân dân, đảm bảo vừa thực hiện đúng các quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, vừa phù

3 năm trước

Tuyên Quang: Huyện Lâm Bình giữ gìn văn hóa truyền thống của các dân tộc gắn với phát triển du lịch

Trong những năm qua, công tác bảo tồn, gìn giữ văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch tại huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) đã có bước phát triển và đạt kết quả quan trọng. Các hoạt động văn hóa, lễ hội được quan tâm, chú trọng; các thiết chế văn hóa được đầu tư nâng cấp, hoạt động có hiệu quả. Cùng với đó, phong trào văn hóa cơ sở phát triển mạnh và hoạt động ngày một đổi mới đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và vật chất của nhân dân trên địa bàn.

3 năm trước

Tuyên Quang: Ký kết chương trình phối hợp sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang tổ chức Chương trình ký kết phối hợp phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, giai đoạn 2021-2025.

2 năm trước

Thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1666/QĐ-TTg ngày 5/10/2021 công nhận thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

2 năm trước

Tuyên Quang: Phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Lâm Bình

Sáng 12 -11, thông tin từ ngành Y tế được biết, qua lấy mẫu xét nghiệm đã phát hiện 2 trường hợp trên địa bàn huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) dương tính với SARS-CoV-2.

2 năm trước

Tuyên Quang: 340 F1 liên quan đến 2 ca bệnh ở huyện Lâm Bình

Như đã thông tin, sáng 12-11 trên địa bàn huyện Lâm Bình đã phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là bệnh nhân B.T.X 29 tuổi, giáo viên Trường THPT Lâm Bình, cư trú tại thôn Vằng Áng, xã Thổ Bình và Q.T.B 16 tuổi, học sinh Trường THPT Lâm Bình, cư trú tại tổ dân phố thôn Bản Khiển, thị trấn Lăng Can (Lâm Bình, Tuyên Quang). Sau 1 ngày truy vết, sơ bộ có 340 F1 có tiếp xúc gần với 2 ca bệnh.

2 năm trước

Tuyên Quang: Huyện Lâm Bình ở cấp độ 4, nguy cơ rất cao

Thông tin từ ngành Y tế được biết, trong ngày 14/11, tại huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) có thêm 54 trường hợp dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca bệnh của toàn huyện lên 95 người. Trong ngày, truy vết được thêm 39 F1 liên quan đến các ca bệnh, tổng số F1 đến nay của huyện là 603 người.

2 năm trước

Tuyên Quang: Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với các địa phương phân loại dịch ở cấp độ 4

Mới đây, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản số 4439/UBND-THVX về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với các địa phương của tỉnh phân loại dịch ở cấp độ 4.

2 năm trước

Luôn giữ thế chủ động, sẵn sàng trước mọi tình huống dịch bệnh trong tình hình mới

Tình hình dịch COVID-19 trên toàn quốc đã được kiểm soát, tuy nhiên hai tuần trở lại đây số ca mắc mới trong cộng đồng tăng liên tiếp ở nhiều tỉnh/thành phố trên cả nước, gia tăng số xã lên cấp độ 3 và 4. Chính vì vậy, các cấp chính quyền, lực lượng chức năng và người dân không được phép lơ là, chủ quan vì các biến thể của Covid-19 rất nguy hiểm và dịch có thể bùng phát bất kỳ khi nào. Trong khi đó, cả nước đang thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 để đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển, khôi phục kinh tế.

2 năm trước

“Lãng tử Bolero” người Tày - Mai Trần Lâm nặng lòng với quê hương

Trong dòng chảy của nhịp sống hiện đại, chàng ca sĩ dân tộc Tày - Mai Trần Lâm bằng tài năng và ý chí, nghị lực của mình đã trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, nổi tiếng, truyền cảm hứng cho cộng đồng. Đáng quý hơn, khi “công thành danh toại”, anh luôn hướng về quê hương, bản làng của núi rừng Tuyên Quang.

2 năm trước

Đánh giá tiềm năng và xây dựng sản phẩm du lịch sinh thái Na Hang – Lâm Bình

Ngày 10/3, tại điểm du lịch sinh thái Na Hang – Lâm Bình (Tuyên Quang), Ban Quản Lý Các khu Du lịch tỉnh Tuyên Quang tổ chức buổi Tọa đàm “Đánh giá tiềm năng và xây dựng sản phẩm du lịch sinh thái Na Hang – Lâm Bình”.

2 năm trước

Lâm Bình (Tuyên Quang): Nâng cao hiệu quả công tác dân vận hướng mạnh về cơ sở

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh, thời gian qua huyện ủy Lâm Bình (Tuyên Quang) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương, góp phần vào phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

2 năm trước

Tuyên Quang: Huyện đoàn Lâm Bình khánh thành công trình thanh niên cấp huyện

Ngày 25/3, Ban Thường vụ Huyện đoàn Lâm Bình tổ chức khánh thành Cổng làng văn hoá thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm và tổ dân phố Nặm Đíp, thị trấn Lăng Can. Đây là công trình thanh niên cấp huyện chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lâm Bình lần thứ III và đại hội đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

khoảng 1 năm trước

Tuyên Quang: Đón 138.000 lượt khách tham quan trong 4 ngày nghỉ lễ

Trong 4 ngày nghỉ lễ (30/4-3/5), lượng du khách đến tham quan tỉnh Tuyên Quang tăng đột biến. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn đã đón 138.000 lượt khách, trong đó có hơn 450 lượt khách nước ngoài; doanh thu đạt khoảng 126 tỷ đồng.

khoảng 1 năm trước

Tuyên Quang: Khắc phục kịp thời các sự cố, đảm bảo giao thông

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều thiên tai, đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến các công trình hạ tầng giao thông. Với tinh thần chủ động, quyết tâm, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Ngành chức năng tỉnh Tuyên Quang đã lên kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường.

khoảng 1 năm trước

Tuyên Quang: Công nhận 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có quyết định công nhận 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

khoảng 1 năm trước

Lâm Bình (Tuyên Quang): Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Trải qua 2 ngày thi (7 và 8/7) căng thẳng, hồi hộp, nhiều cảm xúc đan xen, hơn 470 sĩ tử của huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) đã hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Diễn ra trong bối cảnh cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song với tinh thần quyết tâm, kỳ thi đã thành công, đảm bảo sự nghiêm túc, an toàn, minh bạch, đúng quy chế.

3 năm trước

Kiệt tác chè Shan tuyết trên non cao

Huyện Na Hang (Tuyên Quang) không chỉ là địa danh được biết đến bởi sức cuốn hút kỳ lạ của một vùng sinh thái với những điểm du lịch hấp dẫn, những cánh rừng nguyên sinh,… mà Na Hang còn nổi tiếng với đặc sản chè shan tuyết cổ thụ đặc biệt thơm ngon, đã và đang khẳng định được thương hiệu trên thị trường, đem lại hiệu quả kinh tế, trở thành sản phẩm du lịch nổi trội của tỉnh Tuyên Quang.

2 năm trước

Khảo sát, bay thử nghiệm Khinh khí cầu tại Tuyên Quang

Vừa qua, Công ty TNHH Khinh khí cầu quốc tế Ballooning Media đã đến khảo sát địa điểm và bay thử thành công khinh khí cầu trên bầu trời Tuyên Quang.

2 năm trước

Lâm Bình (Tuyên Quang): Phục hồi, kích cầu phát triển du lịch trong trạng thái bình thường mới

Trải qua một thời kỳ gặp khó khăn do chịu tác động, ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, du lịch Lâm Bình đang tích cực khởi động trong những ngày đầu, tháng đầu của năm mới 2022, kích cầu du lịch trong trạng thái bình thường mới.

2 năm trước

Đổi mới tư duy sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Mới đây, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đã có buổi làm việc tại huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) về sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

khoảng 1 năm trước

Tuyên Quang: Khảo sát xây dựng cụm công nghiệp huyện Lâm Bình

Cụm công nghiệp huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang được đặt tại thôn Đồng Tiến, xã Phúc Sơn có diện tích quy hoạch dự kiến 28,3 ha, nằm giữa 3 huyện Chiêm Hóa, Na Hang và Lâm Bình. Theo đánh giá, khi cụm công nghiệp đi vào hoạt động sẽ mở ra hướng phát triển mới cho các địa phương, giải quyết việc làm cho lao động của các huyện này và cả một số địa phương của tỉnh Hà Giang.

khoảng 1 năm trước

Tuyên Quang đốc thúc các dự án quy mô lớn có tiến độ triển khai chậm

Vừa qua, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã có buổi làm việc tại phường Mỹ Lâm, TP Tuyên Quang để kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn.

khoảng 1 năm trước

Khai mạc Lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2023

Tối 4/3, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc Lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2023. Với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, Lễ hội là dịp để huyện Na Hang giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc, tiềm năng du lịch của huyện đến với du khách trong và ngoài nước.

khoảng 1 năm trước

Lễ hội chè Shan tuyết Na Hang 2023

Là một trong những hoạt động nổi bật của Lễ hội Hương sắc Na Hang được huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang tổ chức từ ngày 03 đến ngày 05/3/2023. Lễ hội chè Shan tuyết năm 2023 tổ chức với nhiều hoạt động được diễn ra, thu hút đông đảo người dân, du khách thập phương.

khoảng 1 năm trước

Lễ hội chè Shan tuyết Na Hang 2023

Là một trong những hoạt động nổi bật của Lễ hội Hương sắc Na Hang được huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang tổ chức từ ngày 03 đến ngày 05/3/2023. Lễ hội chè Shan tuyết năm 2023 tổ chức với nhiều hoạt động được diễn ra, thu hút đông đảo người dân, du khách thập phương.

2 năm trước

Linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Nhằm giữ vững thành quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, thời gian qua và thực hiện có hiệu quả chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

khoảng 1 năm trước

Tuyên Quang: Nỗ lực bảo vệ Lâm, Thủy sản, bảo vệ an ninh khu vực lòng hồ huyện Lâm Bình

Những năm qua, cùng với lực lượng kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ, người dân, lực lượng Cảnh sát giao thông về đường thủy, Công an huyện Lâm Bình luôn có nhiều nỗ lực trong công tác tuần tra, bảo vệ an ninh khu vực lòng hồ Lâm Bình. Sự nỗ lực của đơn vị đã mang lại nhiều kết quả tích cực, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ở khu vực hồ sinh thái luôn được bảo đảm.

khoảng 1 năm trước

Đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn

OCOP là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp và nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025; xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

khoảng 1 năm trước

Đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn

OCOP là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp và nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025; xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

khoảng 1 năm trước

Chính sách tín dụng ưu đãi - Đòn bẩy giúp hộ nghèo vươn lên

Có thể khẳng định rằng, cùng với các nguồn vốn đầu tư khác, vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng vào xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Những năm qua, nhờ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế.

9 tháng trước

Đặc sản Tuyên Quang: Những món ngon ẩm thực độc đáo

Tuyên Quang là một tỉnh nhiều dân tộc cư trú, nơi mỗi cộng đồng đều có những nét văn hóa, phong tục và tập quán riêng, được truyền lại từ đời này sang đời khác. Những nét văn hóa đặc trưng đó cũng phản ánh rõ nét trong ẩm thực địa phương. Từ những món ăn đơn giản cho đến những món ăn truyền thống, Tuyên Quang luôn đem đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời về văn hóa và ẩm thực.

9 tháng trước

Đặc sản Tuyên Quang: Những món ngon ẩm thực độc đáo

Tuyên Quang là một tỉnh nhiều dân tộc cư trú, nơi mỗi cộng đồng đều có những nét văn hóa, phong tục và tập quán riêng, được truyền lại từ đời này sang đời khác. Những nét văn hóa đặc trưng đó cũng phản ánh rõ nét trong ẩm thực địa phương. Từ những món ăn đơn giản cho đến những món ăn truyền thống, Tuyên Quang luôn đem đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời về văn hóa và ẩm thực.

khoảng 1 năm trước

Lễ hội chè Shan tuyết Na Hang 2023

Là một trong những hoạt động nổi bật của Lễ hội Hương sắc Na Hang được huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang tổ chức từ ngày 03 đến ngày 05/3/2023. Lễ hội chè Shan tuyết năm 2023 được tổ chức với nhiều hoạt động được diễn ra, thu hút đông đảo người dân, du khách thập phương.

khoảng 1 năm trước

Tuyên Quang: Khánh thành công trình phòng học tại huyện Lâm Bình

Vừa qua, Đoàn công tác của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam do Ngài Pranay Verma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã dự Lễ khánh thành công trình phòng học điểm trường Khuổi Xoan, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Quang (Lâm Bình, Tuyên Quang).

khoảng 1 năm trước

Tưng bừng không khí Trung thu ở Tuyên Quang

Trung thu Tuyên Quang được coi là lễ hội lớn nhất cả nước. Trong suốt nhiều tuần qua, đêm nào cũng diễn ra các cuộc diễu hành của các xe mô hình đèn trung thu rất độc đáo. Đêm 4/9/2022 sẽ là đêm diễu hành chính của lễ hội Thành Tuyên 2022.

khoảng 1 năm trước

Tuyên Quang: Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy khát vọng vươn lên, xây dựng giai cấp nông dân trở thành lực lượng lao động tiên tiến, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao và phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn của Đảng. Chủ trương này được Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định, tạo động lực để giai cấp nông dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển nông nghiệp bền vững, thịnh vượng, nông thôn văn minh, hiện đại.

khoảng 1 năm trước

Tuyên Quang: Ra quân “Tình nguyện mùa Đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023”

Mới đây, tại xã Phúc Sơn huyện Lâm Bình (Tuyên Quang), Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Trung tâm Công tác Xã hội thanh thiếu niên trực thuộc Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN huyện Lâm Bình đã tổ chức ra quân “Tình nguyện mùa Đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023”.

5 tháng trước

Tuyên Quang phát triển cây chè theo hướng bền vững, nâng cao giá trị

Cây chè là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Tuyên Quang, có lịch sử trồng trọt lâu đời và mang lại giá trị kinh tế cao. Trong những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều chính sách, giải pháp để phát triển cây chè theo hướng bền vững, nâng cao giá trị.

5 tháng trước

Tuyên Quang phát triển cây chè theo hướng bền vững, nâng cao giá trị

Cây chè là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Tuyên Quang, có lịch sử trồng trọt lâu đời và mang lại giá trị kinh tế cao. Trong những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều chính sách, giải pháp để phát triển cây chè theo hướng bền vững, nâng cao giá trị.

2 năm trước

Tuyên Quang: Xây dựng, bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa góp phần nâng cao giá trị sản phẩm

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản, tính đến đầu năm 2022, toàn tỉnh Tuyên Quang có 99 sản phẩm đăng ký nhãn hiệu, trong đó có 62 sản phẩm đã được bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ; có trên 200 sản phẩm được dán tem truy xuất nguồn gốc; 3 sản phẩm có chỉ dẫn địa lý gồm cam sành Hàm Yên, bưởi Soi Hà (Yên Sơn), chè Shan tuyết Hồng Thái (Na Hang).

khoảng 1 năm trước

Tuyên Quang: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

khoảng 1 năm trước

Tuyên Quang: Thúc đẩy phát triển cây dược liệu

Thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang xác định phát triển dược liệu là hướng đi phù hợp nhằm thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh, khai thác tiềm năng thế mạnh từng vùng, đảm bảo thêm thu nhập ổn định và giảm nghèo bền vững cho người dân.

9 tháng trước

Tuyên Quang: Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm được chấp thuận đầu tư

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 820/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm - Tuyên Quang, theo hình thức hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.